Chính phủ Hàn Quốc sáng hôm thứ Năm (19/11) đã mở cuộc họp các Bộ trưởng liên quan tới kinh tế và quyết định xúc tiến dự án xây dựng đường cao tốc Seoul-Sejong bằng vốn đầu tư tư nhân.
Tuyến đường này dài 129km, bắt đầu từ thành phố Guri, tỉnh Gyeonggi đi qua thành phố Yongin và thành phố Anseong đến thành phố hành chính mới Sejong, miền Trung Hàn Quốc.
Dự án trị giá 6.700 tỷ won (khoảng 5,74 tỷ USD) này sẽ được khởi công xây dựng vào cuối năm sau và dự kiến thông đường theo từng giai đoạn trong khoảng từ năm 2022 tới 2025.
Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc dự tính đường cao tốc Seoul-Sejong sẽ giúp giảm thời gian di chuyển giữa hai thành phố từ 1 giờ 48 phút vào ngày thường và 2 giờ 9 phút vào cuối tuần xuống còn 1 tiếng 14 phút. Ngoài ra, dự án sẽ giúp giảm 60% mật độ xe cộ giữa cao tốc Gyeongbu (nối Seoul và Busan (miền Đông Nam Hàn Quốc)) và cao tốc Jungbu (nối Seoul và các vùng miền Trung Hàn Quốc) vốn đang trong tình trạng ách tắc trầm trọng.
Bộ Địa chính và giao thông cho biết Tổng công ty đường bộ Hàn Quốc sẽ bắt tay xây dựng đoạn Seoul-Anseong trước, rồi sau đó chuyển giao phần còn lại cho phía doanh nghiệp tư nhân.