Ủy ban giám sát tài chính Hàn Quốc (FSC) hôm 29/11 đã công bố kết quả lựa chọn hai ngân hàng trực tuyến sơ bộ đầu tiên tại Hàn Quốc. Đó là ngân hàng Kakao với 11 công ty cổ đông đứng đầu là tập đoàn Kakao, nhà cung cấp ứng dụng chat di động số một tại Hàn Quốc là Kakao Talk, và Ngân hàng K với 20 đơn vị tham gia, đứng đầu là tập đoàn viễn thông KT.
Ngân hàng Kakao nhận được điểm cao nhờ có thể tận dụng được lượng lớn người sử dụng ứng dụng chat Kakao Talk hiện nay. Còn ngân hàng KT được đánh giá cao về cơ sở hạ tầng sẵn có của nhà mạng KT và ý tưởng về một ngân hàng như cửa hàng tiện ích.
Ngân hàng trực tuyến, một loại hình ngân hàng không có trụ sở, các chi nhánh, mà chỉ cung cấp toàn bộ dịch vụ qua mạng internet hoặc điện thoại di động, sẽ bắt đầu hoạt động kinh doanh tại Hàn Quốc từ nửa đầu năm sau.
Vào hôm 30/11, hai ngân hàng trên đã mở một buổi họp báo và công bố về kế hoạch kinh doanh cụ thể.
Trước tiên, ngân hàng Kakao cho biết sẽ cắt giảm chi phí giao dịch và nâng cao mức độ tiện lợi cho khách hàng thông qua nền tảng Kakao Talk, ứng dụng chat trực tuyến đang có 38 triệu người sử dụng.
Khách hàng của ngân hàng này sẽ có thể chuyển tiền thông qua dịch vụ chuyển tiền đơn giản chỉ cần kết nối số điện thoại có ứng dụng Kakao Talk. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể nhận và thanh toán các loại hóa đơn (như điện thoại, điện nước) thông qua ứng dụng Kakao Talk.
Về lĩnh vực cho vay, ngân hàng Kakao sẽ căn cứ trên dữ liệu của ngân hàng Kookmin và từ Kakao Talk để xây dựng một mô hình đánh giá tín dụng khác biệt với mô hình của các ngân hàng hiện nay để tung ra lãi suất cho vay ở ngưỡng 10%. Gói lãi suất này nhằm cải thiện tình trạng những người không thể vay lãi suất dưới 10% ở các cơ quan tài chính bậc một (tức ngân hàng lớn).
Về phần mình, ngân hàng K cho biết sẽ tận dụng cơ sở hạ tầng của các đơn vị tham gia như 1.000 cửa hàng tiện ích GS, hơn 7.000 máy rút tiền tự động (ATM) của ngân hàng Woori, các bốt điện thoại công cộng của nhà mạng KT để nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ cho khách hàng.
Ngân hàng K cũng cho biết sẽ cung cấp gói lãi suất cho vay ở ngưỡng 10% cho 20 triệu khách hàng không thể vay tiền ở các ngân hàng bậc một mà phải vay tiền ở các tổ chức tài chính bậc hai (tức các ngân hàng nhở hơn) nếu xây dựng được mô hình đánh giá tín dụng cụ thể dựa trên dữ liệu lớn (Big Data) của các công ty cổ đông.