Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Phát hiện chữ khắc trên kim loại tại di tích khai quật chung liên Triều Manwoldae

Write: 2015-12-01 16:13:46

Hiệp hội sử gia liên Triều của phía Hàn Quốc hôm 30/11 đã mở một buổi họp báo và công bố nhóm khảo cổ đã phát hiện bảng chữ khắc trên kim loại tại di tích Manwoldae (Đài Vạn Nguyệt), cố cung thời Goryeo (918-1392) ở thành phố Gaesung của Bắc Triều Tiên vào hôm 14/11. Đây là một dự án khai quật chung giữa hai miền Nam-Bắc được bắt đầu từ năm 2007.

Chữ khắc nổi này có chiều ngang 1,36cm, chiều dọc 1,3cm, dày 0,6cm, khắc chữ "chuyên"(嫥) bằng chữ Hán. Hiệp hội sử gia liên Triều cho rằng chữ khắc này có thể là từ thời Goryeo. Ngoài ra, đây được đánh giá sơ bộ là chữ khắc nổi có trình độ cao nhất do triều đình tiến hành, khác với loại chữ khắc nổi phát hiện trước đây do nhà chùa làm để in kinh Phật.

Đài Vạn Nguyệt từng bị cháy và phá hủy vào năm 1361, tức năm thứ 10 triều vua Gongmin (Cung Mẫn) do sự đánh chiếm của Hồng cân tặc (Giặc chít khăn đỏ) người Hán. Do đó, có thể suy ra bản chữ khắc này được tạo ra từ trước đó. Tuy nhiên, Hiệp hội sử gia liên Triều cho rằng cần tiến hành phân tích tinh vi hơn để xem đây có phải là chữ khắc bậc nhất trong số các chữ khắc phát hiện từ trước tới nay hay không.

Việc phát hiện ra chữ khắc nổi trên kim loại này được coi là kết quả của việc Chính phủ hai miền Nam-Bắc gia hạn thời gian khai quật thêm sáu tháng trong năm nay, huy động thêm nhân lực để nhóm chuyên trách tập trung tìm kiếm chữ khắc. Trong năm nay, hai miền Nam-Bắc đã phát hiện được tổng cộng khoảng 3.000 di vật, nâng tổng số di vật khai quật được từ Manwoldae trong vòng tám năm qua lên 14.000 di vật.

Lựa chọn của ban biên tập