Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) hôm thứ Năm (3/12) cho biết, tỷ lệ tăng trưởng Tống sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của Hàn Quốc trong quý III vừa qua đạt 1,3%, cao hơn 0,1% so với dự đoán công bố hai tháng trước đây.
Đây là mức tăng trưởng cao nhất của kinh tế Hàn Quốc trong vòng hơn năm năm qua, kể từ mức tăng 1,7% vào quý II năm 2010. Cùng với đó, Hàn Quốc đã thoát khỏi tình trạng tăng trưởng thấp dưới 1% trong năm quý liên tiếp vừa qua.
Xét từng lĩnh vực cụ thể, nông lâm ngư nghiệp tăng 6,5%, xây dựng tăng 5,6% đã kéo toàn bộ GDP tăng theo.
Ngành chế tạo mặc dù bị đình trệ ở các mặt hàng như màn hình LCD, tàu thuyền nhưng vẫn tăng trưởng 0,1% nhờ doanh số các mặt hàng chíp bán dẫn, điện thoại di động tăng.
Tổng thu nhập quốc dân (GNI) trong quý III đạt 381.000 tỷ won (tương đương 325,8 tỷ USD), tăng 1,4% so với quý II. Trước đó vào quý I, GNI của Hàn Quốc tăng trưởng tới 4,2%, mức tăng cao nhất trong vòng năm năm chín tháng, nhưng tiếp đó lại giảm 0,1% vào quý II.
Việc tổng thu nhập quốc dân tăng là nhờ tỷ lệ tăng trưởng GDP cao và thu nhập của người dân Hàn Quốc tại nước ngoài tăng.
Ngoài ra, chỉ số giảm phát GDP (tức chỉ số phản ánh giá chung của tất cả các loại hàng hóa, dịch vụ sản xuất trong nước) tăng 2,6% bằng với cùng kỳ năm ngoái.