Cuộc hội đàm cấp thứ trưởng liên Triều được tổ chức lần đầu tiên sau tám năm đã kết thúc vào hôm 12/12 mà không đạt được thành quả nào. Sau đó, hai miền Nam-Bắc đã đùn đẩy trách nhiệm về thất bại của hội đàm cho đối phương.
Việc triệu tập hội nghị cấp thứ trưởng liên Triều trong hai ngày vừa qua là một thành quả phải khó khăn lắm mới thực hiện được theo thỏa thuận cuộc họp cấp cao liên Triều ngày 25/8. Tuy nhiên, vấn đề khúc mắc đầu tiên chính là việc miền Bắc yêu cầu nối lại tuyến du lịch tới núi Geumgang của nước này.
Trong khi phía Hàn Quốc yêu cầu giải quyết cơ bản vấn đề các gia đình bị ly tán do chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) thì Bắc Triều Tiên thì lại khăng khăng yêu cầu xúc tiến đồng thời cả hai vấn đề gồm tổ chức chương trình đoàn tụ gia đình ly tán và mở lại tuyến du lịch tới núi Geumgang.
Đặc biệt, Bình Nhưỡng ra điều kiện rằng sẽ không thảo luận về vấn đề nào khác nếu vấn đề tuyến du lịch tới núi Geumgang chưa được giải quyết trước.
Ngay sau khi hội đàm Nam-Bắc kết thúc, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin rằng lập trường và thái độ sai lầm của phía miền Nam đã khiến cho cuộc họp hai bên kết thúc "trắng tay".
Trong khi hai miền còn chưa nhất trí được về lịch trình hội đàm tiếp theo, thì một quan chức cấp cao của Chính phủ Hàn Quốc phát biểu rằng miền Bắc phải chịu trách nhiệm về việc tuyến du lịch tới núi Geumgang bị ngừng và hiện Seoul không xem xét đề xuất tổ chức hội đàm tiếp theo.
Trong một tin liên quan, ban nhạc nữ Moranbong của Bắc Triều Tiên hôm 12/12 đã đột ngột hủy biểu diễn trong một chương trình ở Bắc Kinh chỉ ba tiếng trước khi chương trình bắt đầu. Điều này dự kiến sẽ gây ảnh hưởng xấu tới quan hệ Trung-Triều, từ đó tác động tới quan hệ giữa Seoul và Bình Nhưỡng.
Tuy nhiên, cũng có phân tích cho rằng Bắc Triều Tiên sẽ khó có thể dừng đối thoại một cách vô tổ chức với cả Trung Quốc và Hàn Quốc trước thềm Đại hội lần thứ bảy của đảng Lao động nước này diễn ra vào tháng 5 năm sau.