Ban nhạc nữ Moranbong do đích thân Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng Bắc Triều Tiên thành lập đã đột nhiên hủy bỏ biểu diễn trong một chương trình tại Bắc Kinh, Trung Quốc vào hôm 12/12 vừa qua. Nhiều phỏng đoán đã được đưa ra xoay quanh bối cảnh dẫn tới vụ việc này.
Các thành viên chính của ban nhạc này đã đáp máy bay về nước ngay trong ngày 12/12. Những người còn lại thì về nước theo đường bộ.
Một số nhà ngoại giao Bắc Kinh phỏng đoán rằng việc Bắc Triều Tiên tuyên bố sở hữu bom nhiệt thạch là nguyên nhân dẫn tới vụ việc hủy buổi biểu diễn này. Có thể Trung Quốc cho rằng Chủ tịch Bắc Triều Tiên xem thường thành phần những cán bộ sẽ đến xem buổi biểu diễn nên rút đoàn nghệ thuật của mình về nước.
Ngoài ra, một số ý kiến cho rằng Bình Nhưỡng đã đòi hỏi hỗ trợ về kinh tế một cách quá mức để đổi lấy việc biểu diễn nghệ thuật tại Bắc Kinh.
Các hãng truyền thông Nhà nước của Trung Quốc vẫn kín tiếng về bối cảnh cụ thể dẫn tới vụ việc hủy buổi biểu diễn, chỉ cho biết nguyên nhân là do vấn đề trao đổi thông tin công việc.
Ngoài ra, thông qua Tân Hoa Xã, Bắc Kinh khẳng định nguyên tắc sẽ tiếp tục phát triển quan hệ giao lưu hợp tác với Bình Nhưỡng.
Về phần mình, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết vẫn đang tiếp tục nắm bắt chính xác và phân tích bối cảnh ban nhạc Bắc Triều Tiên đột ngột về nước.
Một nguồn tin ngoại giao khác cho rằng vụ việc lần này cực kỳ hi hữu nên dự kiến Chính phủ Bắc Kinh sẽ khó có thể ngay lập tức đưa ra giải thích hay phản ứng gì.
Được biết, Trung Quốc cũng không có giải thích gì đặc biệt với Hàn Quốc qua kênh ngoại giao.