Cựu đồng Chủ tịch đảng đối lập Liên minh dân chủ chính trị mới Ahn Cheol-soo hôm Chủ nhật (13/12) đã tuyên bố chính thức rút khỏi đảng sau một năm chín tháng kể từ khi đảng này được thành lập vào tháng 3 năm ngoái.
Giải thích về lý do đưa ra quyết định này, ông Ahn cho biết bản thân đã hết sức kêu gọi đảng Liên minh dân chủ chính trị mới thay đổi nhưng không nhận được câu trả lời. Do đó, ông cho rằng đây là điều không thể, trừ khi có một tác động lớn từ bên ngoài mới có thể dẫn tới sự đổi mới của đảng này.
Cựu Chủ tịch đảng đối lập bày tỏ xin lỗi vì đã không đáp ứng được sự mong mỏi của các đảng viên và người dân để tạo dựng được một chính đảng đáng tự hào và đáng tin cậy.
Ông Ahn Cheol-soo nói việc lựa chọn rời khỏi đảng có nghĩa là ông một mình đơn đột bước vào con đường khó khăn nhất. Nhưng ông cho rằng sẽ tạo ra được một thế lực chính trị mới có thể ngăn chặn được sự bành trướng của đảng cầm quyền Thế giới mới và thay đổi chính quyền.
Ông Ahn nói đã họp với đồng Chủ tịch đảng Liên minh dân chủ chính trị mới Moon Jae-in vào đêm hôm 12/12, nhưng ông Moon đã không đưa ra bất cứ một đề xuất nào có thể thuyết phục được ông. Trong cuộc nói chuyện tiếp theo qua điện thoại giữa hai người trong ngày 13/12, ông Ahn đã cố gắng thuyết phục ông Moon và nói rằng bản thân mình rũ bỏ tất cả để cống hiến vì đảng đối lập nhưng không đạt được kết quả.
Hiện ông Ahn Cheol-soo vẫn chưa có câu trả lời chính thức về việc có thành lập đảng mới hay sát nhập với đảng khác nào hay không.
Đảng Dân chủ và đảng Liên minh chính trị mới do ông Ahn Cheol-soo thành lập đã hợp nhất thành đảng Liên minh dân chủ chính trị mới vào cuối tháng 3 năm 2014. Sau đó, ông Ahn đã từ chức Chủ tịch đảng đối lập để chịu trách nhiệm về thất bại của đảng này trong cuộc bầu cử Quốc hội và địa phương bổ sung vào tháng 7 năm 2014.
Ông Ahn Cheol-soo từng là Trưởng khoa Cao học, chuyên ngành Khoa học kỹ thuật Đại học quốc gia Seoul. Ông từng là ứng cử viên nặng ký chạy đua tranh cử cùng bà Park Geun-hye trong cuộc bầu cử Tổng thống vào năm 2012. Ông còn được coi là người thổi làn gió mới trong chính trường Hàn Quốc hay còn gọi là “làn gió Ahn Cheol-soo”.