Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc hôm thứ Tư (16/12) đã công bố phương hướng chính sách kinh tế năm 2016 trong đó cam kết sẽ thúc đẩy tiêu thụ nội địa nhằm hồi phục nền kinh tế với quỹ đạo tăng trưởng ở ngưỡng 3%.
Để làm được điều đó, Bộ Kế hoạch và tài chính quyết định giải ngân sớm hơn mục tiêu ban đầu khoảng 8.000 tỷ won (6,79 tỷ USD) trong quý I năm sau nhằm nâng tỷ lệ lạm phát từ ngưỡng dưới 1% như trong năm nay lên 2%.
Ngoài ra, Chính phủ có kế hoạch sử dụng 6.000 tỷ won (khoảng 5,09 tỷ USD) mà các doanh nghiệp Nhà nước có được từ việc giá dầu quốc tế giảm để đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng năng lượng. Chính phủ cũng sẽ tăng thêm 10.000 tỷ won (8,49 tỷ USD) vào đầu tư cơ sở hạ tầng như nhà máy phát điện từ nguồn vốn lấy từ Quỹ lương hưu quốc gia.
Để thúc đẩy kinh tế các địa phương, Chính phủ quyết định áp dụng "Khu vực miễn quy chế", tức 14 tỉnh, thành phố trên cả nước chọn ra hai ngành công nghiệp chiến lược của địa phương mình để được nới lỏng mạnh tay về các quy định liên quan.
Bên cạnh đó, Chính phủ quyết định sẽ tổ chức định kỳ chương trình Đại hạ giá Korea Grand Sale, cung cấp 50.000 căn hộ cho thuê theo mô hình dự án Ngôi nhà mới (New Stay), tức doanh nghiệp tư nhân tham gia cùng Chính phủ cung cấp nhà. Đồng thời Chính phủ cũng sẽ tiến hành cải thiện cơ cấu hệ thống lưu thông và phân phối các thiết bị di động đầu cuối.
Trong một tin liên quan Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc hôm 16/12 công bố triển vọng tăng trưởng kinh tế năm 2016 sẽ đạt 3,1%, được cải thiện hơn so với năm nay nhờ xu hướng hồi phục của tiêu thụ nội địa.
Chính phủ dự báo tiêu thụ tư nhân sẽ duy trì xu hướng hồi phục trong bối cảnh lãi suất thấp và giá dầu quốc tế thấp. Ngoài ra, lĩnh vực đầu tư dự kiến cũng sẽ có triển vọng tốt, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.
Tuy nhiên, xu hướng hồi phục ở lĩnh vực xuất khẩu sẽ bị hạn chế do tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc chậm lại.
Ngoài ra, các yếu tố bất ổn bên ngoài như thị trường tài chính quốc tế biến động do khả năng Mỹ tăng lãi suất sẽ tác động lớn tới nền kinh tế Hàn Quốc.
Các yếu tố rủi ro trong nước có thể kể đến như hiện tượng già hóa dân số, gánh nặng nợ hộ gia đình, năng lực cạnh tranh của các ngành chế tạo chủ lực giảm sút và các doanh nghiệp xúc tiến tái cơ cấu.
Mặt khác, Chính phủ cũng đã hạ 0,4% triển vọng tăng trưởng kinh tế trong năm nay, từ mức 3,1% đưa ra hồi tháng 6 vừa qua xuống 2,7%. Như vậy, tiếp nối Ngân hàng trung ương Hàn Quốc và các tổ chức nghiên cứu kinh tế, Chính phủ Seoul cũng đã hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế trong năm nay của Hàn Quốc xuống ngưỡng 2%.