Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc sáng hôm thứ Năm (17/12) đã mở cuộc họp tài chính kinh tế vĩ mô khẩn với sự tham gia của cơ quan hữu quan như Ngân hàng trung ương (BOK), Ủy ban giám sát tài chính (FSC) và Cơ quan giám sát tài chính (FSS).
Cuộc họp này bàn biện pháp đối phó với việc Mỹ vừa quyết định tăng lãi suất cơ bản. Trước đó, trong phiên họp của Ủy ban thị trường mở liên bang Mỹ (FOMC) thuộc Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) diễn ra hôm 16/12 (theo giờ địa phương), Cục dự trữ liên bang Mỹ đã quyết định tăng lãi suất từ mức 0% đến 0,25% lên 0,25% đến 0,5%. Như vậy là thời kỳ lãi suất ở ngưỡng 0% kéo dài suốt bảy năm qua tại Mỹ đã kết thúc.
Thứ trưởng Kế hoạch và tài chính Joo Hyung-hwan cho biết mặc dù Mỹ đã tăng lãi suất nhưng đây là kết quả đã được dự đoán từ trước. Ông Joo nói thêm FED đã khẳng định sẽ tăng lãi suất dần dần trong thời gian tới nên dự kiến điều này sẽ không tác động lớn tới kinh tế Hàn Quốc.
Đặc biệt, Hàn Quốc không phải là một quốc gia xuất khẩu dầu mỏ hay nguyên vật liệu, lại có nền tảng tài chính vững chắc như cán cân vãng lai liên tục thặng dư, nguồn dự trữ ngoại tệ dồi dào nên sẽ không chịu nhiều tác động so với các quốc gia mới nổi khác.
Mặc dù kể từ sau tháng 11 có hiện tượng các nhà đầu tư nước ngoài rút vốn khỏi Hàn Quốc, nhưng Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và tài chính nhận định rằng điều này không có dấu hiệu bất thường do quy mô bán ra trong tháng chưa tới 1.000 tỷ won (khoảng 849,9 triệu USD).
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hoài nghi Mỹ sẽ tăng thêm lãi suất và đẩy nhanh tốc độ tăng trong thời gian tới. Thêm vào đó là các yếu tố bất ổn khác như kinh tế Trung Quốc tụt dốc và rủi ro từ các thị trường mới nổi.
Theo đó, trong thời gian tới, Chính phủ Hàn Quốc sẽ đẩy mạnh hệ thống kiểm tra chung giữa các cơ quan hữu quan để theo dõi sát sao xu hướng thị trường tài chính trong và ngoài nước, đề phòng khả năng thị trường biến động mạnh sau khi Mỹ tăng lãi suất.