Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc hôm thứ Tư (23/12) công bố tài liệu thống kê hành chính về sự tồn vong của doanh nghiệp cho thấy trong năm ngoái, số lượng doanh nghiệp thành lập mới đạt hơn 84.003 công ty, tăng 12,6% so với một năm trước đó.
Số lao động làm việc tại các doanh nghiệp mới mở này là 1.346.000 người, tăng 12,2% so với năm trước, tức tăng 146.000 người.
Tỷ lệ doanh nghiệp mới trên tổng số các doanh nghiệp đang hoạt động trong nền kinh tế Hàn Quốc đạt 15,2%, tăng 1,3% so với năm trước, cho thấy sức sống của các doanh nghiệp khởi nghiệp được nâng cao.
Ngược lại, số doanh nghiệp phải đóng cửa là 664.000 nơi, giảm 10,4% so với năm trước đó. Số lao động làm việc trong những doanh nghiệp này là 970.000 người, giảm 8,3%.
Theo đó, tổng số doanh nghiệp đang hoạt động tại Hàn Quốc trong năm 2014 đạt 5.559.000 công ty, tăng 3,4% so với năm 2013, tức tăng 181.000 công ty.
Tỷ lệ duy trì hoạt động của doanh nghiệp cũng tăng nhẹ.
Tính theo năm 2013, tỷ trọng doanh nghiệp tiếp tục hoạt động sau một năm thành lập đạt 60,1%, tăng 1% so với năm trước. Tỷ lệ này từng đạt 61,8% vào năm 2008, sau đó có xu hướng giảm nhẹ, rồi quay lại xu hướng tăng.
Xét theo lĩnh vực hoạt động, doanh nghiệp vận tải và chế tạo có tỷ lệ duy trì hoạt động trên một năm cao, trong khi tỷ lệ này ở các ngành khác như nghệ thuật, thể thao, nghỉ dưỡng, nhà nghỉ, ăn uống thì thấp hơn.
Tỷ lệ doanh nghiệp duy trì hoạt động kinh doanh trên năm năm có xu hướng gia tăng theo độ tuổi của giám đốc điều hành doanh nghiệp.
Số doanh nghiệp có trên 10 lao động duy trì hoạt động trên năm năm có doanh thu tăng trên 20% trong vòng ba năm gần đây đạt 4.284 công ty, giảm 6,2% so với một năm trước.
Cục Thống kê quốc gia cho rằng việc số doanh nghiệp phá sản giảm trong khi tỷ lệ doanh nghiệp tiếp tục duy trì hoạt động tăng nhẹ cho thấy môi trường kinh doanh được cải thiện. Tuy nhiên, số doanh nghiệp đạt được tăng trưởng cao lại giảm hơn so với một năm trước.