Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Seoul và Tokyo đạt thỏa thuận về vấn đề phụ nữ mua vui

Write: 2015-12-28 17:32:02

Hàn Quốc và Nhật Bản đã được nhất trí về việc giải quyết vấn đề người phụ nữ bị ép mua vui cho quân lính Nhật trong Thế chiến II sau một năm tám tháng đàm phán.

Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Yun Byung-se đã có buổi hội đàm với người đồng cấp Nhật Bản Fumio Kishida tại Seoul vào lúc 2 giờ chiều hôm thứ Hai (28/12). Sau hơn một tiếng nhóm họp, hai bên đã đưa ra được biên bản thỏa thuận gồm ba điểm chính.

Điểm thứ nhất là Tokyo nhận trách nhiệm về những tổn thương sâu sắc đối với danh dự và phẩm giá của người phụ nữ mà chế độ nô lệ tình dục gây ra. Thứ hai là Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bày tỏ xin lỗi và hối hận về những nỗi đau mà các nạn nhân đã phải chịu dựng, Thứ ba là nếu Chính phủ Seoul thành lập quỹ hỗ trợ những người phụ nữ bị ép mua vui thì Tokyo sẽ hỗ trợ ngân sách và hợp tác trong các dự án liên quan. 

Trong nội dung biên bản thỏa thuận nói trên có nói tới "trách nhiệm đối với danh dự và phẩm giá của người phụ nữ" nhưng lại không nói rõ cụ thể là "trách nhiệm pháp lý", một vấn đề then chốt trong cuộc họp này.

Trước đó, "Đề án Sasae", tức phương án giải quyết vấn đề nô lệ tình dục thời chiến do Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Kenichiro Sasae đề ra trong chuyến thăm Hàn Quốc năm 2012, có nội dung Chính phủ Nhật Bản sẽ lập nguồn quỹ hỗ trợ cho nạn nhân bị ép mua vui. Còn thỏa thuận lần này đề ra phương án là hai bên cùng hợp tác giải quyết, Chính phủ Hàn Quốc lập quỹ và Nhật Bản đóng góp về tài chính 1 tỷ yen (tương đương 8,29 triệu USD).

Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Yun Byung-se cho biết Chính phủ Hàn Quốc công nhận đây là phương án giải quyết cuối cùng về vấn đề nô lệ tình dục thời chiến với điều kiện Chính phủ Nhật Bản thực hiện đúng nội dung thỏa thuận nói trên.
   
Ngoài ra, liên quan tới việc di dời bức tượng "Thiếu nữ Hòa bình" hiện đang được đặt đối diện với Đại sứ quán Nhật Bản tại Hàn Quốc, Bộ trưởng Yun cho biết Seoul cân nhắc tới những lo ngại của Tokyo và nỗ lực thảo luận với các tổ chức liên quan về việc di dời. Đây là bức tượng đồng cô gái Hàn Quốc, tượng trưng cho các nạn nhân bị ép mua vui cho lính Nhật trong Thế chiến II.
   
Cùng với đó, hai nước nhất trí sẽ kiềm chế chỉ trích lẫn nhau trên vấn đề người phụ nữ bị ép mua vui trước cộng đồng quốc tế như Liên hợp quốc.

Được biết, sau khi kết thúc cuộc họp trên, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida đã có cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye.
   
Hàn Quốc và Nhật Bản đã tổ chức 12 phiên họp cấp Vụ trưởng Ngoại giao, với cuộc họp đầu tiên vào ngày 16/4 năm ngoái, để bàn cách giải quyết vấn đề người phụ nữ bị ép mua vui. 

Lựa chọn của ban biên tập