Chính phủ Hàn Quốc đã có buổi gặp đầu tiên với các cụ bà là nạn nhân của chế độ nô lệ tình dục thời chiến kể từ sau khi đạt được thỏa thuận với Nhật Bản về giải quyết vấn đề người phụ nữ bị ép mua vui cho quân lính Nhật trong Thế chiến II.
Hai Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc hôm thứ Ba (29/12) đã có các chuyến thăm riêng rẽ đến hai tổ chức dân sự về vấn đề người phụ nữ bị ép mua vui. Đó là Hội đồng về vấn đề phụ nữ Hàn Quốc bị ép buộc mua vui cho binh lính Nhật trong Thế chiến II ở quận Mapo, Seoul và Ngôi nhà chia sẻ ở thành phố Gwangju tỉnh Gyeonggi.
Hai nhà ngoại giao cấp cao này đã giải thích với các nạn nhân về tính cấp thiết của việc giải quyết vấn đề nô lệ tình dục và cho biết rằng kết quả đàm phán vừa qua đã xét ở góc độ cái nhìn toàn cục nhằm cải thiện quan hệ Hàn-Nhật.
Trong một tin liên quan khác, một nguồn tin cho biết Bộ Ngoại giao và Bộ Phụ nữ và gia đình Hàn Quốc đã thảo luận về việc thành lập quỹ hỗ trợ các nạn nhân của chế độ nô lệ tình dục. Các cơ quan thuộc Chính phủ Hàn Quốc sẽ thảo luận với phía Nhật Bản về giá trị chính xác của nguồn hỗ trợ để có thể ra mắt quỹ này vào nửa đầu năm 2016.Trong một tin liên quan khác, một nguồn tin cho biết Bộ Ngoại giao và Bộ Phụ nữ và gia đình Hàn Quốc đã thảo luận về việc thành lập quỹ hỗ trợ các nạn nhân của chế độ nô lệ tình dục. Các cơ quan thuộc Chính phủ Hàn Quốc sẽ thảo luận với phía Nhật Bản về giá trị chính xác của nguồn hỗ trợ để có thể ra mắt quỹ này vào nửa đầu năm 2016.