Ông Kim Han-gil, cựu Chủ tịch đảng đối lập Liên minh dân chủ chính trị mới (nay là đảng Dân chủ đồng hành), người đứng đầu phe thiểu số trong đảng đối lập, hôm 3/1 đã mở buổi họp báo và tuyên bố ra khỏi đảng để bắt đầu lại nhằm giành thắng lợi trong Tổng tuyển cử năm 2016 và thay đổi chính quyền.
Cựu Chủ tịch Kim chỉ trích cả đảng cầm quyền và đảng đối lập, nói việc ông lựa chọn rút khỏi đảng là nhằm chiến thắng thế lực bảo thủ và ông sẽ làm sụp đổ thể chế lưỡng đảng đã hết thời như hiện nay. Ông Kim Han-gil cho rằng cần phải tạo ra một nền chính trị mới "trên nền giấy trắng", khẳng định quyết tâm sẽ tạo ra một thế lực mới.
Ông Kim cho biết sẽ thảo luận về các bước đi tiếp theo với nghị sĩ Ahn Cheol-soo, để ngỏ khả năng ông sẽ tham gia đảng mới của ông Ahn.
Kết quả các cuộc thăm dò ý kiến dư luận nhân dịp đầu năm mới 2016 cho thấy đảng mới của ông Ahn Cheol-soo nhận được sự ủng hộ cao. Có thể điều này đã khiến ông Kim Han-gil sớm rút khỏi đảng đối lập. Ông này thời gian qua đã thúc giục Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Moon Jae-in từ chức và cân nhắc về thời điểm quyết định rời đảng đối lập.
Giờ đây điều dư luận quan tâm là liệu các nghị sĩ cùng phe với cựu Chủ tịch Kim có tuyên bố ra khỏi đảng hay không. Trong khi nghị sĩ Choi Jae-cheon đại diện khu vực quận Seongdong, Seoul, đã ra khỏi đảng này thì còn khoảng sáu nghị sĩ khác sẽ cân nhắc việc rút lui.
Được biết, xu hướng về tỷ lệ ủng hộ của cử tri Seoul và khu vực lân cận thủ đô, cử tri vùng Honam (bao gồm thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla) đối với ông Ahn Cheol-soo sẽ ảnh hưởng tới quyết định có ra khỏi đảng hay không của các nghị sĩ.
Đồng thời, số lượng nghị sĩ thuộc phe thiểu số, trong đó có cả phe của cựu Chủ tịch Kim Han-gil, xin ra khỏi đảng sẽ là yếu tố quyết định tới việc thành lập nhóm đàm phán tại Quốc hội của đảng mới.
Theo luật pháp Hàn Quốc, bất kỳ chính đảng nào có từ 20 ghế trở lên tại Quốc hội đều có thể thành lập nhóm đàm phán.
Ngày 13/12 năm ngoái, cựu đồng Chủ tịch đảng đối lập Liên minh dân chủ chính trị mới Ahn Cheol-soo đã tuyên bố chính thức rút khỏi đảng sau một năm chín tháng kể từ khi đảng này được thành lập vào tháng 3 năm 2014.