Một trong những vũ khí chiến lược của Mỹ là máy bay ném bom tầm xa B-52 đã bay trên không phận bán đảo Hàn Quốc vào hôm 10/1 với nhiệm vụ bảo vệ miền Nam.
Máy bay B-52 có thể xâm nhập từ trên không ở độ cao tới 16,8 km, chở được tối đa 31 tấn bom, ném bom ở nơi cách xa nửa vòng trái đất là 6.400 km, rồi sau đó quay trở lại căn cứ mà không cần tiếp thêm dầu. Đây là loại lớn nhất trong số các máy bay ném bom được sử dụng hiện nay trên thế giới, có chiều dài 48 m, sải cánh 56,4 m, nặng 221,35 tấn.
Máy bay này có thể thiêu rụi mọi căn cứ chỉ huy đầu não của quân đội Bắc Triều Tiên từ khoảng cách 3.000 km trong khi Bình Nhưỡng cách đảo Guam của Mỹ 3.392 km.
Được biết lần này Mỹ đã trang bị cả tên lửa hạt nhân cho máy bay B-52, nhằm cảnh cáo cứng rắn với ý đồ khiêu khích tiếp theo của Bắc Triều Tiên sau vụ nước này thử nghiệm hạt nhân lần bốn vào hôm 6/1.
Việc triển khai B-52 là một phần trong chiến lược "chiếc ô hạt nhân" của Mỹ cung cấp cho các nước đồng minh quan trọng của mình như Hàn Quốc. Khái niệm "chiếc ô hạt nhân" có nghĩa là khi lãnh thổ Mỹ và các nước đồng minh bị tấn công hạt nhân thì quân đội nước này sẽ trả đũa tương xứng hoặc cao hơn thế bằng ba loại vũ khí hạt nhân, trong đó có B-52. Hai loại còn lại là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM).
Lần này, B-52 đã cất cánh từ căn cứ không quân Mỹ Andersen ở đảo Guam, lãnh thổ Mỹ, rồi đến không phận Seoul và khu vực lân cận thủ đô, chỉ trong vòng bốn tiếng đồng hồ.
Truyền thông nước ngoài như đài CNN của Mỹ và đài NHK của Nhật Bản cũng đã đưa tin khẩn về việc Mỹ triển khai B-52 trên bán đảo Hàn Quốc, cho thấy sự quan tâm lớn của thế giới về sự kiện này.
Tư lệnh lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương Harry Harris nhấn mạnh việc Washington triển khai B-52 trên bán đảo Hàn Quốc nhằm tái khẳng định cam kết của Mỹ về việc bảo vệ vững chắc cho các nước đồng minh là Hàn Quốc và Nhật Bản.