Hàn Quốc đã phát hiện trường hợp dịch lở mồm long móng đầu tiên trong năm 2016 ở một trang trại nuôi lợn thuộc thành phố Gimje, tỉnh Bắc Jeolla.
Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực Hàn Quốc đã nhận được khai báo rằng 30 con lợn thuộc một trang trại ở Gimje bị nghi nhiễm lở mồm long móng. Kết quả kiểm tra cho thấy cả 30 con lợn này đều dương tính với bệnh, loại huyết thanh O thường phát sinh trong nước.
Ngay lập tức, cơ quan phòng dịch đã tiến hành chôn lấp khoảng 670 con lợn tại trang trại mắc dịch từ lúc 7 giờ sáng ngày 12/1 căn cứ theo hướng dẫn về đối phó khẩn cấp với dịch lở mồm long móng.
Bên cạnh đó, cơ quan phòng dịch đã tiêm vắc-xin khẩn cấp đổi với khoảng 250.000 con lợn nuôi tại các trang trại ở Gimje, đồng thời kiểm soát ra vào đối với người và gia súc trong phạm vi 3km từ nơi phát sinh dịch bệnh.
Các khu vực tiếp giáp với Gimje có nhiều trang trại nuôi lợn như thành phố Iksan, Jeongeup, huyện Wanju và Buan ở tỉnh Bắc Jeolla cũng được tập trung tiêm vắc-xin phòng dịch bổ sung.
Cơ quan an toàn quốc dân Hàn Quốc đã nâng mức độ cảnh báo về dịch lở mồm long móng từ mức "quan tâm" lên "chú ý", tức vi-rút có thể lây lan và cần hạn chế đến các trang trại chăn nuôi gia súc.
Lở mồm long móng là bệnh truyền nhiễm gia súc chủng 1 nhưng không có nguy cơ truyền sang người. Trong hai năm 2014 và 2015, đã phát sinh 185 ca dịch lở mồm long móng loại huyết thanh O tại Hàn Quốc .