Cộng đồng quốc tế hôm 17/1 đã dỡ bỏ lệnh cấm vận về kinh tế, tài chính với Iran theo nội dung thỏa thuận hạt nhân Iran đạt được vào tháng 7 năm ngoái. Theo đó, có ý kiến nhận định rằng điều này sẽ khiến Iran chính thức quay trở lại thị trường dầu mỏ quốc tế, làm giá dầu rơi xuống ngưỡng 20 USD một thùng.
Giá dầu quốc tế giảm sẽ không tốt cho xuất khẩu của Hàn Quốc nhưng nếu thị trường Iran được mở cửa trở lại dự kiến cũng sẽ mang lại hiệu quả tích cực cho Seoul như mở rộng xuất khẩu, đặc biệt là ở lĩnh vực xây dựng.
Doanh nghiệp Hàn Quốc từng trúng thầu dự án xây dựng ở mỏ khí gas lớn nhất thế giới South Pars của Iran vào giữa những năm 2000 đã bắt đầu chuẩn bị cho các dự án sắp được Iran mời thầu dự kiến có tổng giá trị trên 13 tỷ USD.
Việc Iran mở rộng xuất khẩu dự kiến cũng sẽ là một yếu tố tích cực làm đa dạng nguồn cung cho các doanh nghiệp lọc dầu.
Trong năm ngoái, quy mô thương mại giữa Hàn Quốc và Iran đạt 6,1 tỷ USD. Nếu hầu hết các lĩnh vực được mở cửa như vận tải biển, đóng tàu, ô tô, thép thì dự kiến xuất khẩu của Hàn Quốc sang Iran sẽ còn vượt qua kỷ lục năm 2012.
Lệnh giới hạn giao dịch tài chính và dịch vụ cũng đã được dỡ bỏ, nên các giao dịch tài chính với Iran không còn phải xin phép Ngân hàng trung ương Hàn Quốc nữa. Tuy nhiên, do lệnh trừng phạt của Mỹ với Iran vẫn còn hiệu lực nên dự kiến việc cấm sử dụng đồng đô-la sẽ vẫn duy trì.
Ngoài ra, do một số cá nhân, tổ chức của Iran vẫn ở trong diện bị cấm vận nên nhất thiết phải kiểm tra trước khi giao dịch.