Chính phủ Hàn Quốc hôm thứ Ba (19/1) đã công bố đối sách ổn định dân sinh trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân sắp tới.
Trước tiên, từ ngày 22/1 tới ngày 7/2, sẽ diễn ra sự kiện giảm giá tới 50% các mặt hàng được ưa chuộng trong dịp Tết tại các khu chợ đầu mối truyền thống và các cửa hàng đại lý của các hợp tác xã nông thủy sản trên cả nước.
Sau đó, trong tháng 2 tới, Chính phủ sẽ tiến hành chương trình Đại hạ giá Korea Grand Sale. Đây là sự kiện từng được tổ chức vào năm ngoái nhằm hồi phục tiêu thụ nội địa sau dịch Hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS).
Chính phủ quyết định tăng lượng bán ra phiếu mua hàng tại các khu chợ đầu mối truyền thống lên 180 tỷ won (tương đương 148 triệu USD), nhiều hơn 50% so với năm ngoái và áp dụng mức giảm giá 10%.
Để ổn định giá tiêu dùng trong đợt Tết Nguyên đán, Chính phủ quyết định tăng gấp 3,3 lần lượng cung các loại nông thủy sản thường được dùng làm món ăn cúng giỗ như thịt bò nuôi trong nước.
Bên cạnh đó, các chi phí công cộng như giá gas đô thị cũng sẽ được giảm giá theo xu hướng giá dầu quốc tế đi xuống.
Nguồn ngân sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ được nâng lên mức kỷ lục là 21.200 tỷ won (17,52 tỷ USD), tăng 2.000 tỷ won (1,65 tỷ USD) so với năm 2015. Khoản thanh toán chi phí xây dựng ở lĩnh vực Nhà nước sẽ được chi trả sớm bằng tiền mặt.Nguồn ngân sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ được nâng lên mức kỷ lục là 21.200 tỷ won (17,52 tỷ USD), tăng 2.000 tỷ won (1,65 tỷ USD) so với năm 2015. Khoản thanh toán chi phí xây dựng ở lĩnh vực Nhà nước sẽ được chi trả sớm bằng tiền mặt.