Ngay sau khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu đối với vi-rút Zika, Cơ quan quản lý dịch bệnh (CDC) trực thuộc Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc hôm thứ Ba (2/2) đã nhóm họp với các chuyên gia dân sự về cách phòng chống loại vi-rút này.
Chủ trì cuộc họp, Bộ trưởng Y tế và phúc lợi Hàn Quốc Jeong Jin-yeop cam kết sẽ nỗ lực hết sức, không để xảy ra thất bại như khi đối phó với vi-rút Hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS) bùng phát vào cuối tháng 5 năm ngoái.
Cơ quan này nhận định rằng khả năng vi-rút Zika lây lan vào Hàn Quốc là rất thấp nên cơ quan này sẽ duy trì cảnh báo nguy cơ bệnh truyền nhiễm ở mức độ "quan tâm".
Cơ quan quản lý dịch bệnh giải thích về quyết định này là do hiện vẫn chưa có bệnh nhân nhiễm vi-rút Zika từ nước ngoài vào Hàn Quốc, đồng thời hiện đang là mùa đông, thời điểm loại muỗi vằn châu Á (Aedes Albopictus) vật chủ truyền vi-rút, không hoạt động. Tuy nhiên, cơ quan này vẫn sẽ tăng cường các biện pháp phòng dịch nhằm ngăn chặn sự lây lan của vi-rút Zika.
Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc đã phân loại vi-rút Zika là bệnh truyền nhiễm theo luật định. Do đó, các cơ sở y tế có nghĩa vụ phải khai báo khi phát hiện ca nhiễm để tiến hành các biện pháp phòng dịch như điều tra dịch tễ học một cách kịp thời.
Bộ Y tế và phúc lợi cũng khuyến cáo phụ nữ đang mang thai cần hạn chế du lịch hoặc hoãn du lịch sau sinh tại những nơi trên thế giới phát sinh ca nhiễm vi-rút này do có lập luận cho rằng loại vi-rút này liên quan tới chứng teo não trẻ sơ sinh. Với những phụ nữ mang thai đã đi đến những nơi này thì nếu trong vòng hai tuần sau khi về nước có những triệu chứng bất thường thì phải đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán.
Cơ quan quản lý dịch bệnh cho biết hiện có năm ca khai báo nhiễm vi-rút Zika, trong đó có ba trường hợp được kết luận là âm tính với vi-rút, hai trường hợp còn lại vẫn đang được kiểm tra.
Trước đó, vào hôm 1/2 (theo giờ địa phương), Tổ chức Y tế thế giới đã mở cuộc họp của Ủy ban khẩn cấp tại Geneva, Thụy Sĩ và tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu về vi-rút Zika.
Tổng giám đốc WHO Margaret Chan nói mức độ đe dọa của vi-rút Zika là đặc biệt nghiêm trọng và cần nỗ lực đối phó chung trên phạm vi quốc tế.
Vào năm 2014, WHO cũng từng ban bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu đối với vi-rút ebola bùng phát tại Tây Phi khiến hơn 11.000 người thiệt mạng.