Hai chính đảng Hàn Quốc đã đạt được nhất trí toàn diện về phân định khu vực bầu cử mới để chuẩn bị cho cuộc Tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào hôm 13/4 tới đây.
Chủ tịch đảng cầm quyền Thế giới mới Kim Moo-sung và Chủ tịch Ủy ban đối phó khẩn cấp đảng đối lập Dân chủ đồng hành Kim Jong-in sáng hôm thứ Ba (23/2) đã họp tại Quốc hội dưới sự điều đình của Chủ tịch Quốc hội Chung Ui-hwa. Hai bên đã nhất trí tăng thêm bảy khu vực bầu cử cho đợt Bầu cử Quốc hội khóa XX tới đây, tức thành 253 nơi.
Theo đó, một khu vực bầu cử sẽ có dân số từ 140.000 người tới 280.000 người xét theo mốc thời điểm là 31/10/2015.
Ngoài ra, hai chính đảng quyết định giữ nguyên 300 ghế nghị sĩ tại Quốc hội trên nguyên tắc cơ bản là không coi quận tự trị là thành phố hoặc huyện. Đối với quận tự trị của thành phố trực thuộc trung ương, người đứng đầu nơi này được người dân bầu chọn. Trong khi đó, người đứng đầu các quận thông thường được thị trưởng bổ nhiệm.
Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Chung Ui-hwa cho biết Tiểu ban phân định khu vực bầu cử thuộc Ủy ban quản lý bầu cử trung ương sẽ trình phương án cuối cùng lên Quốc hội vào hôm 25/2 tới đây. Khi đó, Quốc hội sẽ tiến hành biểu quyết tại phiên họp của Ủy ban An toàn và hành chính, sau đó thông qua Luật bầu cử sửa đổi tại phiên họp toàn thể vào hôm 26/2.
Theo phương án mà hai chính đảng vừa nhất trí thì thủ đô Seoul và khu vực lân cận thủ đô tăng thêm 10 khu vực bầu cử, trong đó tỉnh Gyeonggi tăng thêm tám nơi. Thành phố Daejeon và tỉnh Nam Chungcheong tăng thêm mỗi địa phương một khu vực bầu cử. Ngược lại, tỉnh Bắc Gyeongsang giảm hai khu vực, còn tỉnh Nam Jeolla và Bắc Jeolla giảm mỗi địa phương một khu vực bầu cử. Đảo Jeju và tỉnh Nam Gyeongsang sẽ vẫn duy trì số khu vực bầu cử như cũ.
Cũng trong ngày 23/2, Tiểu ban phân định khu vực bầu cử đã họp toàn thể và xem xét, đánh giá phương án nhất trí của hai chính đảng.