Bộ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên Ri Su-yong tuyên bố Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc đã bị chính trị hóa và Bình Nhưỡng sẽ không tham dự cuộc họp của hội đồng này.
Phát biểu tại cuộc họp Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc lần thứ 31 diễn ra tại Geneva, Thụy Sỹ, hôm 1/3 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Ri nói, việc Hội đồng nhân quyền đưa ra một báo cáo dựa trên những lời khai sai sự thật của những người tị nạn phạm tội đã dẫn tới việc Liên hợp quốc đưa ra nghị quyết vô căn cứ và Bình Nhưỡng sẽ không quan tâm đến các nghị quyết này.
Ông Ri Su-yong nhấn mạnh, việc Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc bàn thảo một cách nghiêm trọng về vấn đề nhân quyền Bắc Triều Tiên là do chính sách đối đầu của Mỹ nhằm xóa bỏ một đất nước nhỏ như Bắc Triều Tiên.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Ri không đề cập đặc biệt gì về nghị quyết cấm vận mới liên quan đến vấn đề hạt nhân miền Bắc.