Trong kỳ họp Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (tức Quốc hội) khai mạc vào hôm 5/3 vừa qua, các kế hoạch của Trung Quốc đã không đề cập tới việc hợp tác với Bắc Triều Tiên.
Theo dự thảo đề cương Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm năm lần thứ 13 của Ủy ban phát triển và cải cách nhà nước do Quốc vụ viện Trung Quốc trình lên Quốc hội nước này, trong số các dự án trọng điểm năm nay của Bắc Kinh có phần đề cập tới "xây dựng và thực hiện chiến lược chấn hưng Đông Bắc". Phần này đưa ra kế hoạch hợp tác song phương với các nước láng giềng của Trung Quốc như Hàn Quốc và Nga, và xa hơn là tới cả Đức, Israel, nhưng lại không hề có Bắc Triều Tiên.
Điều này được phân tích là bởi sau vụ Bình Nhưỡng thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư, chính quyền địa phương các tỉnh Trung Quốc tiếp giáp với Bắc Triều Tiên như Liêu Ninh hay Cát Lâm đã loại bỏ kế hoạch hợp tác kinh tế với Bình Nhưỡng trong năm nay.
Ví dụ như chính quyền tỉnh Liêu Ninh, nơi có thành phố Đan Đông nằm sát biên giới với miền Bắc, trong năm ngoái đặt mục tiêu rằng sẽ xây dựng Bắc Triều Tiên trở thành một địa điểm quan trọng trong trao đổi hàng hóa lục địa Á-Âu thông qua hợp tác kinh tế với các nước xung quanh, nhưng năm nay đã không nhắc tới miền Bắc.
Tương tự, chính quyền tỉnh Cát Lâm, nơi có khu tự trị Diên Biên của dân tộc thiểu số gốc bán đảo Hàn Quốc, cũng không đề cập tới Bắc Triều Tiên, khác với năm ngoái.
Các nguồn tin phân tích rằng việc chính quyền trung ương và địa phương Trung Quốc đều đồng loạt loại kế hoạch hợp tác kinh tế với miền Bắc cho thấy Bắc Kinh có thể đã chấm dứt hoặc tạm thời bảo lưu các dự án hợp tác với Bình Nhưỡng sau vụ nước này thử nghiệm hạt nhân.