Chỉ sáu ngày sau khi cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ diễn ra, vào hôm 13/3, hạm đội tàu sân bay dẫn theo tàu sân bay hạt nhân John C. Stennis của Mỹ đã cập cảng Busan, thành phố Busan, Hàn Quốc.
Tàu sân bay hạt nhân John C. Stennis có chiều dài 333 m, chiều rộng là 78 m, trọng lượng rẽ nước là 103.000 tấn, với số thuyền viên lên tới 6.500 người, là trang bị chiến lược trọng tâm của hải quân Mỹ.
Sau khi Bắc Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư, Washington đã điều động máy bay ném bom chiến lược B-52, rồi tới tàu ngầm hạt nhân North Carolina, và máy bay chiến đấu tàng hình F-22 tới bán đảo Hàn Quốc.
Lần này, việc triển khai hạm đội tàu sân bay tới bán đảo Hàn Quốc nhằm truyền tải thông điệp cảnh cáo quyết liệt của Mỹ đối với Bắc Triều Tiên, nước vẫn tiếp tục khiêu khích sau nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an như đe dọa tấn công phủ đầu.
Sau khi đã kết thúc phần một của đợt diễn tập trong tuần thứ nhất tập trung vào phòng thủ, trong tuần thứ hai, cuộc tập trận Key Resolve (Giải pháp then chốt" sẽ triển khai phần hai là điều động binh lực viện trợ từ Mỹ và tấn công Bắc Triều Tiên.
Dự kiến các nội dung diễn tập do tàu sân bay John C. Stennis đóng vai trò chính nhắm tới cơ sở hạt nhân tên lửa của miền Bắc. Cả diễn tập vượt sông, diễn tập quân cơ động phản ứng nhanh cũng sẽ tiếp tục được diễn ra.