Trong bài phỏng vấn với tờ Thời báo New York (Mỹ) hôm 25/3 (theo giờ địa phương), ứng cử viên Tổng thống Mỹ thuộc đảng Cộng hòa Donald Trump khi giải thích về phương hướng chính sách ngoại giao nếu đắc cử đã thể hiện một thái độ cởi mở trong việc chấp nhận Hàn Quốc và Nhật Bản phát triển vũ khí hạt nhân một cách độc lập.
Ông Trump phát biểu rằng nếu Washington tiếp tục thể hiện hình ảnh yếu đuối như hiện nay thì sẽ càng làm tăng ý định của hai nước đồng minh trong khu vực Đông Bắc Á về phát triển vũ khí hạt nhân.
Phát ngôn này của ứng cử viên Tổng thống Mỹ hoàn toàn trái ngược với những nỗ lực từ trước tới nay của Washington nhằm ngăn chặn sự mở rộng vũ trang hạt nhân tại khu vực Đông Bắc Á.
Ông Donald Trump cũng lặp lại lập trường trước đây của mình rằng nếu Seoul không tăng phần chia sẻ chi phí quân sự đối với lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc thì Washington có thể sẽ rút quân về nước.
Truyền thông Mỹ và các chuyên gia quân sự của nước này bày tỏ lo ngại rằng phát ngôn của ứng cử viên Donald Trump có thể sẽ kích động các nước trong khu vực Đông Bắc Á chạy đua phát triển vũ khí hạt nhân.