Gói luật an ninh của Nhật Bản với nội dung cho phép Tokyo thực thi quyền tự vệ tập thể và điều quân tham chiến tại nước ngoài đã bắt đầu có hiệu lực từ lúc 0 giờ hôm 29/3.
Như vậy là từ nay, Tokyo có thể thực thi quyền tự vệ tập thể, một điều mà các đời nội các Nhật trước đó cho là không thể căn cứ theo điều số 9 Hiến pháp Hòa bình của nước này.
Luật tự vệ tập thể cho phép Nhật Bản điều quân tham chiến ở nước ngoài với các điều kiện sau:
Một là Nhật Bản bị tấn công, hoặc đồng minh thân cận của Nhật bị tấn công và mối đe dọa tấn công này ảnh hưởng sống còn đến an ninh của Nhật cũng như cuộc sống của người dân. Hai là tình hình diễn biến buộc Tokyo phải điều quân trợ giúp các đồng minh (phòng vệ tập thể) khi không còn các biện pháp thích hợp nào khác để đẩy lui những đợt tấn công nhằm bảo vệ sự tồn vong của đất nước và an toàn của người dân. Ba là việc điều quân ra nước ngoài được hạn chế ở mức tối thiểu khi cần thiết.
Theo đó, bắt đầu từ ngày 29/3, chính quyền Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã kết thúc các trình tự pháp lý trong nước cho phép thực thi "quyền tự vệ tập thể", biến Nhật Bản thành một "quốc gia chuẩn tắc" có thể gây chiến tranh. Có nghĩa là nguyên tắc "phòng thủ toàn bộ" của điều 9 Hiến pháp Hòa bình Nhật Bản về từ bỏ chiến tranh như một phương tiện giải quyết tranh chấp quốc tế và phủ nhận quyền giao chiến của nước Nhật đã đứng trước một ngã rẽ quan trọng.
Chính quyền Thủ tướng Shinzo Abe vào tháng 7 năm 2014 thay vì sửa đổi đã tiến hành phân tích lại Hiến pháp hòa bình nhằm thực thi quyền tự vệ tập thể. Dù đã có nhiều tranh cãi cho rằng điều này là vi hiến nhưng phe cầm quyền Nhật Bản đã tự ý thông qua gói luật an ninh tại Quốc hội vào tháng 9 năm ngoái. Tới hôm 22/3 vừa qua, nội các nước này quyết định thời hạn hiệu lực của gói luật an ninh là từ ngày 29/3.