Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã ra kế hoạch giữa kỳ từ năm 2017 đến năm 2021, xác định ngân sách quốc phòng cho 5 năm là 226.500 tỷ won, tương đương 196,8 tỷ USD.
Kế hoạch quốc phòng giữa kỳ là bản kế hoạch chi tiêu của quân đội Hàn Quốc trong năm năm, từ năm 2017 đến năm 2021, chủ yếu tập trung đối phó với mọi uy hiếp tên lửa hạt nhân của Bắc Triều Tiên.
Trước đó, ngân sách với trị giá 7900 tỷ won, tương đương 6,86 tỷ USD dành chủ yếu cho hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không mô hình Hàn Quốc (KAMD) và hệ thống tấn công bằng tên lửa “Kill Chain”.
Trong khuôn khổ ngân sách này, 13 dự án cải thiện chức năng vũ khí của Hàn Quốc sẽ được hoàn tất.
Khoảng 18.600 tỷ won, tương đương 16,1 tỷ USD sẽ được dùng cho các dự án phát triển, nghiên cứu vũ khí quốc phòng kiểu mới của Hàn Quốc.
Mức lương huấn luyện trả cho binh lính dự bị của Hàn Quốc hiện nay là 12.000 won/ngày, tương đương 10,4 USD/ngày, sẽ tăng lên 30.000 won/ngày, tương đương 26 USD/ngày, vào năm 2021.