Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc hôm thứ Năm (31/3) đã ra phán quyết khoản 1 điều 21 trong Luật đặc biệt về mại dâm quy định về xử phạt đối với những phụ nữ tự nguyện bán dâm là hợp hiến. Sáu trên chín thẩm phán đã bỏ phiếu tán thành điều khoản luật này là phù hợp với Hiến pháp, ba thẩm phán còn lại bỏ phiếu phản đối.
Điều luật trên quy định mức xử phạt tối đa là một năm tù giam và tối đa 3 triệu won (khoảng 2.600 USD) tiền phạt với các hành vi mại dâm, đối với cả người mua và bán dâm.
Tòa án Hiến pháp cho rằng việc xử phạt hành vi mua bán tình dục là hoàn toàn phù hợp với mục đích gìn giữ văn hóa và đạo đức tình dục lành mạnh trong xã hội. Ý nghĩa này lớn hơn rất nhiều so với mức độ hạn chế quyền tự quyết của cá nhân về hành vi tình dục của bản thân. Đồng thời, căn cứ vào xu hướng giảm số lượng nhà chứa và phụ nữ hành nghề mại dâm gần đây thì có thể thấy điều luật này là một phương tiện pháp lý thích hợp.
Tòa án Hiến pháp chỉ ra rằng việc không xử phạt phụ nữ bán dâm có thể sẽ khiến vấn nạn mua bán tình dục ngày càng trầm trọng hơn, tạo ra kẽ hở cho người bán dâm trốn tránh pháp luật.
Phiên tòa xét xử về tính hợp hiến của Luật cấm mại dâm lần này được diễn ra theo đơn kiến nghị của một phụ nữ họ Kim, người đã bị truy tố vì hành vi bán dâm vào tháng 12 năm 2012. Cho tới nay, đã có bảy trường hợp đệ trình Tòa án Hiến pháp xem xét về tính hợp hiến của điều luật này, nhưng Tòa đều ra phán quyết nội dung quy định là phù hợp với Hiến pháp.