Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Sang-gyun trong buổi họp báo thường kỳ hôm thứ Hai (11/4) cho biết một đại tá quân đội Bắc Triều Tiên xuất thân từ Tổng cục trinh sát của nước này đã tới tị nạn tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng không công bố các thông tin cụ thể liên quan tới lai lịch và thời gian tị nạn của người này.
Ông Moon cũng cho biết đã có nhiều trường hợp quan chức quân đội miền Bắc xin tị nạn tại miền Nam, nhưng không công bố thông tin chi tiết.
Vào tháng 2 năm 2009, Bắc Triều Tiên đã tách Phòng số 35, nơi tiến hành các hoạt động gián điệp tại nước ngoài, và Ban tác chiến của đảng Lao động, hợp nhất với Cục trinh sát thuộc Lực lượng vũ trang nhân dân thành cơ quan mới là Tổng cục trinh sát. Cơ quan này được cho là đứng sau các vụ khiêu khích vũ lực của Bắc Triều Tiên, trong đó có vụ bắn chìm tàu Cheonan của Hàn Quốc vào tháng 3 năm 2010, hay gần đây là vụ tấn công smartphone của các quan chức Chính phủ miền Nam.
Việc một quan chức cấp đại tá của miền Bắc tới tị nạn tại Hàn Quốc dự kiến sẽ là cơ hội để quân đội có thể hiểu rõ về hệ thống tấn công miền Nam của Tổng cục trinh sát miền Bắc, cũng như làm sáng tỏ sự thật về những động thái khiêu khích của Bình Nhưỡng trong quá khứ.
Bộ Thống nhất Hàn Quốc cùng ngày cũng đã xác nhận thông tin một quan chức cấp đại tá trong quân đội miền Bắc tới tị nạn tại Hàn Quốc. Cơ quan này cũng xác nhận thông tin truyền thông trong nước đưa tin một nhân viên ngoại giao Bắc Triều Tiên đã tới Hàn Quốc tị nạn trong năm ngoái là đúng sự thật. Đây là một nhân viên ngoại giao phụ trách kinh tế ở Đại sứ quán Bắc Triều Tiên tại một nước thuộc châu Phi. Người này đã đưa theo vợ và hai con trai tới Hàn Quốc tị nạn vào tháng 5 năm ngoái.