Bộ Phụ nữ và gia đình và Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc hôm thứ Hai (2/5) công bố báo cáo Thống kê về thanh thiếu niên năm 2016 cho thấy xu hướng gia tăng nhanh chóng của tỷ lệ thanh thiếu niên nghiện smart phone ở độ tuổi 10 và 20.
Tính theo tiêu chuẩn năm 2014, tỷ lệ nghiện điện thoại thông minh ở thanh thiếu niên độ tuổi 10 là 29,2%, và cứ 10 em thì lại có khoảng 3 em bị nghiện smart phone. Tỷ lệ này là 11,4% vào năm 2011 và đã tăng gấp gần ba lần chỉ trong vòng ba năm.
Số thanh niên ở độ tuổi 20 nghiện smart phone là 19,6%, tuy thấp hơn ở độ tuổi 10, nhưng cũng cho thấy xu hướng tăng rõ rệt, tăng đều đặn từ 10,4% vào năm 2011 lên mức gần gấp đôi ba năm sau đó.
Học sinh bậc trung học cơ sở có tỷ lệ nghiện smart phone cao nhất, đạt 33%. Sau đó là bậc trung học phổ thông với 27,7%, bậc tiểu học với 26,7% và bậc đại học với 20,5%.
Tỷ lệ nghiện internet ở mức thấp hơn so với tỷ lệ nghiện smart phone nhưng cũng có chiều hướng tăng tương tự. Tỷ lệ này ở độ tuổi 10 là 12,5% trong năm 2014, cao hơn mức 10,4% vào năm 2011. Trong năm 2013, 9% thanh niên độ tuổi 20 nghiện internet, và con số này đã tăng lên 11,6% vào năm 2014. Học sinh bậc trung học cơ sở có tỷ lệ nghiện internet cao nhất, sau đó tới bậc đại học, trung học phổ thông và tiểu học.
Nhiều ý kiến lo ngại thanh thiếu niên sử dụng điện thoại di động hoặc internet quá mức sẽ có thể bị suy giảm thị lực, bất ổn về tâm lý tình cảm và thiếu năng lực giao tiếp xã hội.