Chính phủ Hàn Quốc hôm 8/5 đã ra tuyên bố dưới danh nghĩa người phát ngôn Bộ Thống nhất, chỉ trích từng mục trong nội dung báo cáo tổng kết tại Đại hội đảng Lao động lần thứ bảy của Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-un vào hôm 7/5 trước đó.
Trong bài phát biểu của mình, ông Kim Jong-un đã đưa ra lộ trình phát triển song song hạt nhân và kinh tế, đề cập tới trách nhiệm của Bình Nhưỡng trên cương vị là một quốc gia sở hữu hạt nhân cũng như vấn đề phi hạt nhân hóa toàn cầu. Theo Chính phủ Hàn Quốc, tất cả những điều này cho thấy nước này vẫn tiếp tục ngoan cố, không hề có ý định giải trừ hạt nhân.
Seoul nhấn mạnh tuyệt đối không chấp nhận việc miền Bắc sở hữu hạt nhân, hối thúc nước này chứng tỏ thiện chí và quyết tâm giải trừ hạt nhân bằng hành động cụ thể.
Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho rằng lập trường lần này của Bắc Triều Tiên không hề thay đổi, cho thấy nước này không hề có thiện chí giải trừ hạt nhân. Đặc biệt, việc Bắc Triều Tiên cùng lúc đưa ra hai khái niệm phi hạt nhân hóa toàn cầu và quốc gia sở hữu hạt nhân thể hiện rằng với tư cách là quốc gia sở hữu hạt nhân, nước này sẽ chỉ cắt giảm vũ khí hạt nhân chứ không giải trừ hạt nhân.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Sang-gyun trong buổi họp báo thường kỳ hôm thứ Hai (9/5) cho biết đề xuất tổ chức hội đàm quân sự liên Triều nhằm giải tỏa căng thẳng giữa hai miền Nam-Bắc của Bắc Triều Tiên, một quốc gia tự xưng là nước sở hữu hạt nhân, liên tiếp khiêu khích về hạt nhân, tên lửa, là một đề xuất không có thiện chí. Theo ông Moon, miền Bắc đã từng nhiều lần đưa ra những yêu cầu tương tự như dừng tập trận quân sự chung Hàn Mỹ, hay Washington phải rút quân khỏi Hàn Quốc. Ông này cho biết yêu cầu lần này của Bình Nhưỡng không đáng để Seoul bình luận thêm.
Quân đội Hàn Quốc tái khẳng định miền Bắc chưa đạt tới trình độ lắp đầu đạn hạt nhân thu nhỏ vào tên lửa Scud và Rodong dù đã có được bước tiến đáng kể trong công nghệ thu nhỏ đầu đạn hạt nhân. Hiện quân đội vẫn đang tiếp tục tăng cường giám sát và nâng cao sức mạnh tấn công, đối phó với khả năng miền Bắc có thể tiến hành thử nghiệm hạt nhân lần thứ năm và phóng thử nghiệm tên lửa.
Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ tiếp tục hợp tác với cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các nước trong vòng đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân Bình Nhưỡng, duy trì áp đặt cấm vận quyết liệt và gây áp lực với miền Bắc.