Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm thứ Ba (17/5) công bố bắt đầu từ năm 2023, cơ quan này sẽ xúc tiến xóa bỏ chế độ thay thế nghĩa vụ quân sự đối với những chuyên viên nghiên cứu có học vị từ thạc sĩ trở lên bằng thời gian làm việc, nghiên cứu tại các cơ quan được Giám đốc Cơ quan quản lý nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ quân sự (MMA) thuộc Bộ Quốc phòng chỉ định.
Bộ Quốc phòng cho biết dù Chính phủ đang tiến hành cắt giảm quy mô binh lực xuống còn 520.000 người cho tới năm 2022 do tỷ lệ sinh thấp, mỗi năm Hàn Quốc sẽ vẫn thiếu khoảng từ 20.000 tới 30.000 người nhập ngũ, khiến cơ quan này phải quyết định xóa bỏ chế độ trên.
Bộ sẽ tiến hành giảm dần số người hưởng chế độ này trong vòng ba năm, từ năm 2020 tới năm 2022, do lo ngại các cơ quan nghiên cứu, cảnh sát từng được hỗ trợ trong thời gian qua sẽ bị ảnh hưởng lớn nếu tiến hành cắt giảm đồng loạt.
Hàng năm, số trường hợp đặc biệt làm việc tại các cơ quan nghiên cứu về công nghiệp, tham gia cảnh sát nghĩa vụ, cảnh sát biển, cảnh sát phòng cháy chữa cháy để thay thế cho thời gian nghĩa vụ quân sự là khoảng 28.000 người.