Trong chuyến thăm chính thức Ả-rập Xê-út hôm 21/5 và 22/5 vừa qua, Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn đã tái khẳng định quan hệ hữu nghị giữa hai nước và khởi động chiến lược ngoại giao cân bằng tại khu vực Trung Đông của Chính phủ Hàn Quốc.
Trong chuyến thăm kéo dài hai ngày, Thủ tướng Hwang nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác kinh tế song phương trong các lĩnh vực công nghiệp mới như y tế, bên cạnh những lĩnh vực truyền thống như xây dựng. Chính phủ Ả-rập Xê-út hiện đang xúc tiến chính sách "Tầm nhìn 2030" có nội dung tìm kiếm động lực tăng trưởng mới như năng lượng tái tạo, công nghiệp quân nhu, nhằm giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ của nền kinh tế hiện nay.
Thủ tướng Hàn Quốc đã có cuộc gặp với Quốc vương Ả-rập Xê-út Salman bin Abdulaziz Al Saud và Hoàng thái tử (thứ nhất) Mohammed bin Nayef vào hôm 22/5 tại Jeddah, thành phố lớn thứ hai của nước này. Tại đây, hai bên đã ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) ở năm lĩnh vực như định kỳ thiết lập hội đồng chính sách chung, tăng cường hợp tác về trị an, giao thông, đầu tư và ngành công nghiệp năng lượng.
Xét thấy công dân Hàn Quốc hiện gặp nhiều khó khăn trong quá trình nhận thị thực Ả-rập Xê-út, hai nước đã nhất trí sẽ sớm ký kết hiệp định cho phép cấp visa đi lại nhiều lần có thời hạn năm năm cho công dân Hàn.
Chuyến thăm Ả-rập Xê-út lần này của Thủ tướng Hwang Kyo-ahn được đánh giá là nhằm mục đích khởi động chính sách ngoại giao cân bằng tại khu vực Trung Đông của Chính phủ Hàn Quốc.