Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) hôm thứ Năm (2/6) công bố tổng thu nhập quốc dân (GNI) thực tế của Hàn Quốc trong quý I vừa qua đạt 393.300 tỷ won (tương đương 330,17 tỷ USD), tăng 3,4% so với quý trước. GNI là chỉ số kinh tế thể hiện sức mua thực tế căn cứ trên tổng thu nhập cả trong và ngoài nước của người dân một quốc gia.
Đây là mức tăng cao nhất trong vòng một năm vừa qua, cao hơn nhiều so với mức tăng của Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc trong quý I là 0,5%.
Giá nguyên vật liệu giảm do giá dầu quốc tế giảm và thu nhập ròng của người dân Hàn Quốc từ nước ngoài tăng 1.200 tỷ won (1,01 tỷ USD) là những yếu tố đã góp phần tạo nên sự tăng trưởng ấn tượng của GNI trong quý I.
Thu nhập tăng nhưng tiêu dùng và đầu tư lại giảm. Tổng thu nhập khả dụng quốc gia (GNDI) tăng 2,8% nhưng tiêu dùng lại giảm 0,5%, dẫn đến tổng tỷ lệ tiết kiệm đạt 36,2%, tăng 1,8% so với quý IV năm 2015.
Tổng tỷ lệ đầu tư trong nước đạt 27,4% trong quý I, giảm 1,3% so với quý trước, là mức thấp nhất kể từ quý II năm 2009.
Xuất khẩu liên tục đình trệ, các yếu tố bất ổn của nền kinh tế trong và ngoài nước tăng cao, và các hộ gia đình giảm chi tiêu, được cho là nguyên nhân khiến các doanh nghiệp giảm đầu tư.