Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hàn Quốc nới rộng nguồn vốn ngân hàng cho tái cơ cấu doanh nghiệp

Write: 2016-06-08 17:02:22

Phó Thủ tướng Hàn Quốc phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Yoo Il-ho hôm thứ Tư (8/6) đã chủ trì cuộc họp đầu tiên của Hội đồng bộ trưởng về đẩy mạnh năng lực cạnh tranh công nghiệp. Hội đồng này sẽ đóng vai trò là "tháp điều khiển" của Chính phủ trong quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp.
 
Tại cuộc họp này, Chính phủ nhận định để tái cơ cấu doanh nghiệp, các ngân hàng chính sách quốc gia như Ngân hàng phát triển Hàn Quốc (KDB), Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM) cần phải mở rộng nguồn vốn từ 5.000 tỷ won tới 8.000 tỷ won (tức khoảng từ 4,3 tỷ USD tới 6,9 tỷ USD).
 
Để làm được điều này, tới cuối tháng 6, Chính phủ sẽ lập nguồn quỹ tái cơ cấu vốn ngân hàng dưới hình thức đầu tư vốn gián tiếp, với mức trần là 11.000 tỷ won (9,5 tỷ USD), trong đó có 10.000 tỷ won (8,6 tỷ USD) vay từ Ngân hàng trung ương (BOK). Các ngân hàng cần vốn để tiến hành tái cơ cấu doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ thông qua Ngân hàng Công nghiệp (IBK).
 
Chính phủ sẽ giảm thiểu rủi ro tổn thất cho Ngân hàng trung ương bằng Quỹ Bảo lãnh tín dụng Hàn Quốc (KODIT), đồng thời tiến hành bán cổ phiếu các doanh nghiệp Nhà nước tới cuối tháng 9 tới để thu về 1.000 tỷ won (864 triệu USD).
 
KDB và KEXIM là các ngân hàng có trách nhiệm liên quan tới quản lý nợ xấu doanh nghiệp, sẽ phải tiến hành các biện pháp như cắt giảm nhân lực, giảm lương, bán công ty con.
 
Ba doanh nghiệp đóng tàu lớn nhất Hàn Quốc sẽ lập kế hoạch giải cứu có quy mô 10.000 tỷ won (8,6 tỷ USD), tự tiến hành tái cơ cấu dưới sự quản lý của nhóm chủ nợ. Các doanh nghiệp vận tải cũng sẽ xúc tiến bình thường hóa hoạt động kinh doanh dưới sự quản lý của nhóm chủ nợ, chỉ định các chuyên gia vận tải biển vào đội ngũ ban lãnh đạo.
 
Chính phủ sẽ công bố quyết định công nhận ngành đóng tàu và vận tải biển là ngành được hỗ trợ đặc biệt về tuyển dụng hay không vào cuối tháng này.

Lựa chọn của ban biên tập