Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) hôm thứ Ba (14/6) công bố Bảng tổng kết tài sản quốc gia (National Balance Sheet) năm 2015, trong đó tài sản ròng của người dân Hàn Quốc đạt 12.359.500 tỷ won (tương đương gần 10.550 tỷ USD), gấp 7,9 lần Tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Con số này đã tăng thêm 667.200 tỷ won (gần 570 tỷ USD), tương đương 5,7%, so với một năm trước.
Bảng tổng kết tài sản quốc gia phản ánh quy mô và mức tăng, giảm của tài sản thực, tài sản tài chính và nợ. Trong đó, tài sản ròng là hiệu số giữa tổng tài sản trừ đi nợ.
Trong tài sản ròng của người dân, tài sản phi tài chính đạt gần 10.350 tỷ USD, tài sản ròng tài chính đạt gần 200 tỷ USD. Giá đất ở thành phố mới Sejong và đảo Jeju tăng, cộng thêm tài sản ròng tài chính tăng nhờ thặng dư cán cân vãng lai, đã khiến toàn bộ tài sản ròng của người dân tăng theo.
Trong số các tài sản phi tài chính, tài sản đất đai và xây dựng chiếm 88,6%, cho thấy hiện tượng tài sản ròng vẫn đang tập trung quá mức ở lĩnh vực bất động sản.
Tổng giá trị thị trường nhà ở đạt hơn 3.000 tỷ USD, gấp 2,26 lần so với GDP. Giá đất ở Hàn Quốc đắt hơn ở Mỹ hay Nhật Bản những vẫn rẻ hơn so với các nước châu Âu hay Úc.
Tài sản ròng bình quân tính theo một hộ gia đình có số thành viên là 2,55 người là 361,52 triệu won (khoảng 308.490 USD), trong đó 75,6% là tài sản phi tài chính như bất động sản.