Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc hôm thứ Năm (28/7) ra phán quyết Luật nghiêm cấm hành vi yêu cầu hối lộ và ngăn ngừa xung đột quyền lợi của công chức Nhà nước, còn được biết đến là “Luật Kim Young-ran”, là hoàn toàn phù hợp với Hiến pháp Hàn Quốc.
Tòa đã bác bỏ cả bốn nội dung tranh cãi mà Hiệp hội luật sư Hàn Quốc và Hiệp hội nhà báo Hàn Quốc cho rằng Luật Kim Young-ran vi hiến.
Tòa án giải thích rằng việc Luật Kim Young-ran đưa người làm việc trong ngành truyền thông, giáo viên các trường học tư thục, vào đối tượng áp dụng là hoàn toàn chính đáng. Tòa án nhận định giáo dục và truyền thông là hai ngành có tầm ảnh hưởng lớn tới quốc gia và toàn thể xã hội, và tham nhũng ở hai lĩnh vực này có thể để lại hậu quả lâu dài và rộng lớn.
Theo phán quyết trên của tòa, Luật Kim Young-ran sẽ tiếp tục được hoàn tất các thủ tục còn lại như lập thông tư thi hành, và chính thức được áp dụng từ ngày 28/9 tới đây.
Theo ước tính, đối tượng thuộc phạm vi áp dụng của Luật Kim Young-ran lên tới 4 triệu người. Do đó, luật này dự kiến sẽ gây ra ảnh hưởng lớn đối với toàn bộ đời sống người dân.