Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) hôm 27/7 đã thông qua Tuyên bố Chủ tịch, một văn kiện tổng kết các hoạt động của diễn đàn này vừa diễn ra tại Lào. ARF là một cơ chế đa phương khu vực duy nhất có sự tham gia của Bắc Triều Tiên.
27 quốc gia thành viên của ARF, trong đó có 10 nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và sáu nước thuộc vòng đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân của miền Bắc, đã đồng loạt bày tỏ lo ngại về diễn biến tình hình bán đảo Hàn Quốc, trong bối cảnh Bắc Triều Tiên liên tục vi phạm nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.
Tuyên bố Chủ tịch của diễn đàn nêu rõ hành vi khiêu khích cụ thể của miền Bắc như thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư vào đầu năm và phóng tên lửa đạn đạo, lần đầu tiên gửi thông điệp cảnh báo rõ ràng tới Bắc Triều Tiên với cụm từ “bày tỏ lo ngại” như trên.
Bộ trưởng Ngoại giao các nước tham dự diễn đàn đã tái khẳng định tầm quan trọng của hòa bình và an toàn trên bán đảo Hàn Quốc, kêu gọi phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc bằng các biện pháp hòa bình.
ARF cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các giải pháp cho các vấn đề nhân đạo trên bán đảo Hàn Quốc. Điều này được phân tích là nhằm đề cập tới vấn đề nhân quyền Bắc Triều Tiên hay việc đoàn tụ các gia đình bị ly tán giữa hai miền Nam-Bắc trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đánh giá tuyên bố lần này của Diễn đàn khu vực ASEAN đã gần như phản ánh được tất cả những nội dung mà Seoul đề xuất đưa vào tuyên bố. Đặc biệt, nội dung chỉ trích Hàn Quốc triển khai tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD) trên bán đảo Hàn Quốc của miền Bắc và một số nước khác đã không được đưa vào Tuyên bố ARF trước sự phản đối của Hàn Quốc, Mỹ và một số nước khác.