Ngoại trưởng Yun Byung-se hôm 29/7 đã có chuyến thăm tới Malta, quốc đảo Địa Trung Hải sẽ đóng vai trò nước Chủ tịch Liên minh châu Âu (EU) vào năm sau. Ông Yun đã lần lượt có cuộc gặp với Thủ tướng và Bộ trưởng Ngoại giao Malta để thảo luận các phương án đối phó với Bắc Triều Tiên.
Bộ trưởng Yun hôm 30/7 cho biết trong hai cuộc hội đàm trên, Chính phủ Malta đã công bố kế hoạch ngừng cấp mới thị thực cho người lao động miền Bắc. Trước đó, Malta đã từ chối gia hạn thị thực cho người lao động Bắc Triều Tiên làm việc tại đây. Đồng thời, Chính phủ Malta cũng thể hiện lập trường cứng rắn về vấn đề nhân quyền của người lao động Bắc Triều Tiên.
Chính phủ Malta đã đưa ra những quyết định này trong bối cảnh cộng đồng quốc tế lên án việc miền Bắc cưỡng ép lao động và xâm hại nhân quyền những người lao động này, tước đoạt số tiền mà họ kiếm được để phục vụ cho bộ máy chính quyền miền Bắc.
Trước Malta, Ba Lan cũng đã quyết định ngừng cấp mới visa cho người lao động Bắc Triều Tiên vào tháng 1 năm nay.
Trong một tin liên quan, Chính phủ Singapore hôm 30/7 (theo giờ địa phương) đã công bố loại công dân Bắc Triều Tiên khỏi đối tượng được miễn visa. Theo đó, từ tháng 10 tới đây, tất cả người Bắc Triều Tiên muốn nhập cảnh vào Singapore sẽ phải xin thị thực nhập cảnh. Cùng với Cộng hòa Dominica và Ecuador, Singapore là một trong số ít quốc gia miễn thị thực cho người mang quốc tịch Bắc Triều Tiên. Quyết định này của Chính phủ Singapore được phân tích là một biện pháp thực thi nghị quyết trừng phạt miền Bắc số 2270 của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.