Ngân hàng trung ương Hàn Quốc hôm thứ Hai (1/8) công bố báo cáo Cán cân quốc tế tháng 6 năm 2016 với thặng dư cán cân vãng lai đạt 12,17 tỷ USD. Như vậy là cán cân vãng lai của Hàn Quốc đã thặng dư 52 tháng liên tiếp, đà thặng dư dài nhất trong lịch sử, bắt đầu từ tháng 3 năm 2013.
Đây là quy mô thặng dư theo tháng lớn nhất từ trước tới nay của Hàn Quốc, cao hơn kỷ lục trước đó là 300 triệu USD vào tháng 6 năm 2015.
Tuy nhiên, đây vẫn là loại hình thặng dư trong thời kỳ khủng hoảng, có được do xuất khẩu và nhập khẩu cùng giảm nhưng nhập khẩu giảm nhiều hơn xuất khẩu.
Bên cạnh đó, xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng 7 đạt 41 tỷ USD, giảm 10,2% so với cùng kỳ năm ngoái, tiếp tục đà giảm 19 tháng liên tục. Sau khi giảm 2,7% vào tháng 6, xuất khẩu lại quay lại mức giảm hai con số. Trước đó vào tháng 4, xuất khẩu đã giảm 11,1%.
Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc giải thích do số ngày làm việc trong tháng 7 ít hơn 1,5 ngày so với cùng kỳ năm ngoái khiến lượng bàn giao hàng hóa của tàu thuyền giảm hơn, và đây là yếu tố tạm thời gây ra xu hướng giảm mạnh của xuất khẩu.
Nếu không tính tới yếu tố này thì xu hướng giảm bình quân theo ngày của xuất khẩu sẽ đạt mức thấp nhất từ đầu năm là 1,6%, thể hiện xu hướng hồi phục của xuất khẩu vẫn đang tiếp diễn.
Trong tháng 7, nhập khẩu đạt 33,3 tỷ USD, giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm 19 tháng liên tục cùng với xuất khẩu. Cán cân thương mại tháng 7 đạt thặng dư 7,8 tỷ USD, thặng dư 54 tháng liên tiếp tính từ tháng 2 năm 2012.