Cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc (FSS) hôm 7/8 đã công bố tiến hành tái cơ cấu với 32 doanh nghiệp có nợ xấu ở mức nghiêm trọng trong tổng số hơn 500 doanh nghiệp nợ trên 50 tỷ won (tương đương 44,8 triệu USD). Trong số này có 13 doanh nghiệp bị xếp hạng C, thuộc đối tượng tái cơ cấu nợ xấu, và 19 doanh nghiệp xếp hạng D sẽ bị giao cho tòa án quản lý.
Tổng số nợ của 32 doanh nghiệp nói trên là 19.500 tỷ won (17,47 tỷ USD), tăng gần gấp ba lần so với một năm trước. Trong số này bao gồm nhiều công ty đóng tàu và vận tải biển đã và đang tiến hành tái cơ cấu như công ty đóng tàu STX và Công ty thương mại và dịch vụ hàng hải Hyundai Merchant Marine.
Trong số năm ngành yếu kém phải tái cơ cấu, có bảy công ty thuộc ngành đóng tàu và vận tải biển, tăng gấp sáu lần so với một năm trước. Trong khi đó, số doanh nghiệp tái cơ cấu thuộc ngành xây dựng đã giảm một phần tư so với năm ngoái nhờ những khởi sắc trong thị trường bất động sản. Năm công ty thuộc ngành điện tử, vốn được miễn khỏi đối tượng quản lý trọng điểm trong thời gian qua, bị xếp vào mức D và sẽ bị giao cho tòa án quản lý.
Kinh tế trong nước suy thoái cộng thêm sự suy giảm nhu cầu từ thị trường Trung Quốc đã khiến các công ty chíp bán dẫn và màn hình LCD của Hàn Quốc bị thiệt hại nặng nề. FSS đã lên kế hoạch tiếp tục tập trung theo dõi dấu hiệu nợ xấu ở ngành điện tử trong nửa cuối năm nay.