Tại Đại hội đảng Thế giới mới lần thứ tư diễn ra vào hôm 9/8, nghị sĩ Lee Jung-hyun đã được bầu làm Chủ tịch đảng cầm quyền. Ông Lee đã giành được tổng cộng 44.421 phiếu bầu, vượt qua nghị sĩ Joo Ho-young thuộc phe không thân Tổng thống Park với 31.946 phiếu.
Số phiếu nói trên phản ánh 70% kết quả bỏ phiếu, 30% kết quả thăm dò ý kiến.
Đây là lần đầu tiên một nghị sĩ xuất thân từ vùng Honam (bao gồm thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla) trở thành Chủ tịch đảng Thế giới mới, tiền thân là đảng Đại dân tộc và đảng Tân Hàn Quốc (New Korea party).
Trong bài phát biểu sau khi trúng cử, nghị sĩ Lee tuyên bố đảng Thế giới mới sẽ không còn phân chia thành phe thân hay không thân Tổng thống Park, cũng như không còn chủ nghĩa cục bộ khu vực. Ông Lee cam kết sẽ thay đổi nền tảng, cơ cấu của đảng cầm quyền, hồi phục niềm tin của người dân, đưa đảng Thế giới mới giành thắng lợi trong đợt bầu cử Tổng thống diễn ra vào năm sau.
Tân Chủ tịch đảng Thế giới mới quê ở huyện Gokseong, tỉnh Nam Jeolla. Ông Lee bắt đầu sự nghiệp chính trị từ đảng Dân chủ công lý (đảng cầm quyền dưới thời cựu Tổng thống Roh Tae-woo), đảm đương nhiều chức vụ quan trọng trong đảng này. Ông từng là nghị sĩ đắc cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVIII. Trong cuộc bầu cử Quốc hội và địa phương bổ sung ngày 30/7/2014, nghị sĩ Lee trúng cử ở khu vực bầu cử Suncheon, Gokseong (tỉnh Nam Jeolla). Tiếp đó, trong đợt Tổng tuyển cử ngày 13/4 vừa qua, ông tái đắc cử trở thành nghị sĩ ba khóa.
Ông Lee là nhân vật tiêu biểu thuộc phe thân Tổng thống Park, từng giữ chức vụ Cố vấn các vấn đề nhà nước và chính trị và Cố vấn quảng bá Phủ Tổng thống vào năm 2013.
Đại hội đảng Thế giới mới đã bầu ra bốn ủy viên tối cao gồm nghị sĩ Cho Won-jin, Lee Jang-woo, Kang Seok-ho và Choi Yeon-hye. Trong đó, nghị sĩ Cho Won-jin và Lee Jang-woo thuộc phe thân Tổng thống Park, nghị sĩ Kang Seok-ho thuộc phe không thân Tổng thống.