Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Mỹ 15 năm xếp Bắc Triều Tiên là quốc gia lo ngại về tự do tôn giáo

Write: 2016-08-11 15:55:56

Trong Báo cáo thường niên về tự do tôn giáo quốc tế 2015 được công bố vào hôm 10/8 (theo giờ địa phương), Bộ Ngoại giao Mỹ đã liệt Bắc Triều Tiên vào danh sách các quốc gia đặc biệt lo ngại về tự do tôn giáo. Đây là năm thứ 15 liên tiếp Mỹ đưa Bắc Triều Tiên vào danh sách này. 
 
Báo cáo này đánh giá Hiến pháp của miền Bắc đảm bảo tự do tôn giáo cho công dân, nhưng trên thực tế người dân lại không hề được hưởng quyền lợi này. Đặc biệt, chính quyền nhà lãnh đạo Kim Jong-un đang áp dụng các hình thức xử phạt hà khắc như tử hình, tra tấn đối với những người tham gia các hoạt động tôn giáo ở nước này.
 
Trong tài liệu trình lên Liên hợp quốc vào năm 2002, Bắc Triều Tiên thống kê rằng nước này có 15.000 tín đồ Cheondogyo (Thiên đạo giáo, một tôn giáo theo chủ nghĩa dân tộc phát sinh trên bán đảo Hàn Quốc), 12.000 tín đồ Tin lành, 10.000 Phật tử và 800 tín đồ Công giáo.
 
Tuy nhiên, Liên hợp quốc ước tính rằng có tới 400.000 tín đồ Tin lành tại Bắc Triều Tiên. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết các tín đồ này bị chính quyền miền Bắc kiểm soát chặt chẽ, không được phép giữ Kinh thánh hoặc làm lễ. Nếu bị phát hiện, họ sẽ bị tra tấn, thậm chí là bị tử hình.
 
Theo báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, trong khoảng 120.000 người đang bị chính quyền miền Bắc giam giữ trong các trại giam tù nhân chính trị, có cả những tội nhân bị giam giữ vì lý do tôn giáo. 
 
Hiện miền Bắc có khoảng 100.000 viện nghiên cứu về tư tưởng Juche (Chủ thể), hệ tư tưởng chính trong thể chế của Bắc Triều Tiên. Ngoài tư tưởng này, chính quyền miền Bắc không chấp nhận bất cứ tư tưởng hay tôn giáo nào khác. Bình Nhưỡng đặc biệt cấm đoán đạo Tin lành vì lo sợ tôn giáo này sẽ làm lung lay nền tảng chính trị của nước này và khuyến khích người dân kết nối với bên ngoài.
 
Tư tưởng "Chủ thể" được cố Chủ tịch miền Bắc Kim Nhật Thành, người khai sinh ra đất nước Bắc Triều Tiên, đưa ra lần đầu vào năm 1955, với nguyên lý triết học cơ bản "con người là chủ thể của mọi sự và quyết định mọi việc". Tư tưởng này đã được chính quyền miền Bắc áp dụng trong điều hành quốc gia với nguyên tắc độc lập về chính trị, tự chủ về kinh tế, tự vệ về quốc phòng.Tư tưởng "Chủ thể" được cố Chủ tịch miền Bắc Kim Nhật Thành, người khai sinh ra đất nước Bắc Triều Tiên, đưa ra lần đầu vào năm 1955, với nguyên lý triết học cơ bản "con người là chủ thể của mọi sự và quyết định mọi việc". Tư tưởng này đã được chính quyền miền Bắc áp dụng trong điều hành quốc gia với nguyên tắc độc lập về chính trị, tự chủ về kinh tế, tự vệ về quốc phòng.

Lựa chọn của ban biên tập