Theo số liệu của Cơ quan giám định bảo hiểm y tế (HIRA), Hàn Quốc có khoảng 10.000 trường hợp phải đến bệnh viện để điều trị bỏng nắng trong năm ngoái. 48% trong số này là những người ở độ tuổi 20 và 30.
Bỏng nắng xảy ra chủ yếu vào mùa hè, khi luồng tia tử ngoại đặc biệt mạnh. Trong năm 2014, số người điều trị bỏng nắng tại Hàn Quốc tập trung nhiều nhất vào tháng 8, thời gian cao điểm đi nghỉ mát của người dân, tiếp đó là tháng 7 và tháng 6, chủ yếu tập trung vào mùa hè.
Khi bị bỏng nắng, da của người đó sẽ bị đỏ ửng lên, phồng rộp, và nếu nghiêm trọng có thể lên mụn nước. Thông thường, hiện tượng bỏng nắng sẽ xuất hiện khi một người trực tiếp ở dưới ánh nắng mặt trời từ bốn tới sáu tiếng. Các triệu chứng rát bỏng sẽ xuất hiện nhiều nhất trong khoảng từ 16 tới 24 tiếng sau. Ở mức độ nhẹ, bệnh nhân chỉ cần chườm đá để làm dịu da, rồi sau đó bôi thuốc nước trị viêm da, chườm lạnh ba tới bốn lần một ngày. Nếu vết bỏng nặng, bệnh nhân nên tới bệnh viện để điều trị.
Cơ quan giám định bảo hiểm y tế Hàn Quốc khuyên người dân nên phòng tránh bỏng nắng bằng cách giảm thời gian tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Theo cơ quan này, người dân nên chú ý cả trong những ngày nhiều mây do ánh nắng mặt trời có thể phản xạ từ mặt nước và cát.