Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc hôm thứ Tư (24/8) công bố tài liệu thống kê tỷ lệ sinh tử trong năm 2015. Theo đó, trong năm ngoái, Hàn Quốc có tổng cộng 438.400 trẻ ra đời, tăng 0,7% so với năm trước đó.
Số trẻ sơ sinh trên 1000 phụ nữ từ 35 tuổi đến 39 tuổi đạt 43,8 trẻ, tăng 11,8% so với một năm trước, và số trẻ sơ sinh trên 1000 phụ nữ từ 30 tuổi đến 34 tuổi đã tăng 2,5% so với năm trước đó.
Tuy nhiên, tỷ lệ sinh của phụ nữ trong độ tuổi từ 20 đến 24 trong năm 2015 giảm 4,6% so với năm 2014.
Tuổi sinh con bình quân của phụ nữ Hàn Quốc là 32,2 tuổi, tăng 0,2% so với năm 2014 và độ tuổi sinh con lần đầu là 31,2 tuổi, giảm 0,2 tuổi.
Thời gian sinh con thứ nhất kể từ khi kết hôn là 1 năm 10 tháng, tăng 2 tuần so với cùng kỳ năm trước.
Tổng tỷ suất sinh, tức số con bình quân mỗi người phụ nữ sinh ra trong suốt cuộc đời của họ là 1,24 con, tăng 2,8% so với một năm trước.
Đây là mức rất thấp so với tỷ lệ sinh bình quân của các nước thuộc Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) là 1,68 con.
Hàn Quốc đứng thứ 33 trong số 34 nước của OECD về tỷ lệ sinh bình quân.
Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc cho biết tỷ lệ sinh của Hàn Quốc sẽ không tăng cao nhiều trong thời gian tới do số người kết hôn muộn gia tăng trong khi xu hướng sinh con muộn của phụ nữ Hàn Quốc tiếp tục kéo dài.