Viện tài nguyên sinh vật quốc gia Hàn Quốc (NIBR) hôm thứ Năm (25/8) cho biết một số loài chuồn chuồn phương Nam đang mở rộng khu vực sinh sống, từ phía Nam lên phía miền Trung và phía Bắc Hàn Quốc. Những loài này vốn chỉ sống ở vùng có khí hậu á nhiệt đới, thường xuất hiện ở phía Nam Hàn Quốc, những nơi có khí hậu ấm áp như đảo Jeju.
Kết quả quan sát trên do Mạng lưới quan sát đa dạng sinh học Hàn Quốc (K-BON) tiến hành. Theo tổ chức này, số lượng loài chuồn chuồn kim màu hồng nhạt được quan sát ở công viên sinh thái Gildong (quận Gangdong, Seoul) trong năm nay lên tới 30 con. Loài chuồn chuồn kim này là giống chuồn chuồn phương Nam, vốn sinh sống chủ yếu ở các vùng đất ngập nước ở miền Nam như tỉnh Nam Jeolla, Nam Gyeongsang, được đưa vào danh sách 100 loài xét làm chỉ số sinh vật biến đổi khí hậu quốc gia.
Ngoài ra, một loài chuồn chuồn khác có tên khoa học là Sympetrum speciosum (thuộc họ chuồn chuồn ngô) nằm trong danh sách 100 loài sinh vật biến đổi khí hậu nói trên, cũng có hiện tượng dịch chuyển địa điểm sinh sống từ đảo Jeju lên phía Bắc là thành phố Pocheon thuộc tỉnh Gyeonggi. Đây là loài côn trùng rất phổ biến ở các khu vực á nhiệt đới như phía Nam Nhật Bản và Đài Loan.
Viện tài nguyên sinh vật quốc gia Hàn Quốc giải thích hiện tượng các loài chuồn chuồn phương Nam dịch chuyển khu vực sinh sống lên phía Bắc cho thấy bán đảo Hàn Quốc thời gian qua đã trở nên nóng hơn trước.