Tại Đại hội toàn quốc lần thứ hai của đảng Dân chủ đồng hành diễn ra vào chiều hôm 27/8, nữ nghị sĩ năm khóa Choo Mi-ae đã được bầu làm Chủ tịch của đảng này sau khi giành được 54% số phiếu bầu, gấp đôi người đứng thứ hai và thứ ba là nghị sĩ Lee Jong-kul và Kim Sang-gon với chỉ 20% số phiếu.
Bà Choo là nữ Chủ tịch đầu tiên của đảng Dân chủ đồng hành xuất thân từ vùng Yeongnam (bao gồm các thành phố Busan, Daegu, Ulsan, tỉnh Nam và Bắc Gyeongsang). Bà đã đắc cử năm khóa chỉ riêng tại khu vực bầu cử quận Gwangjin, thủ đô Seoul. Trong đợt bầu Chủ tịch đảng đối lập vừa qua, bà Choo nhận được nhiều sự ủng hộ từ phe thân cố Tổng thống Roh Moo-hyun và cựu Chủ tịch đảng này là ông Moon Jae-in. Phe thân cố Tổng thống Roh Moo-hyun gồm những người chủ trương kế tục và phát huy đường lối chính trị của cố Tổng thống Roh Moo-hyun. Ông Moon Jae-in từng giữ chức Chánh văn phòng Phủ Tổng thống dưới thời cố Tổng thống Roh Moo-hyun, là người thân cận nhất và đồng thời là người muốn đi theo con đường chính trị như cố Tổng thống.
Tân Chủ tịch Choo Mi-ae cam kết sẽ xây dựng một đảng đối lập trong sạch. Dự kiến bắt đầu từ phiên họp Quốc hội định kỳ tới đây, sự đối đầu giữa đảng Dân chủ đồng hành với đảng cầm quyền Thế giới mới sẽ càng trở nên gay gắt hơn.
Trên thực tế, phe thân cố Tổng thống Roh Moo-hyun và cựu Chủ tịch đảng Moon Jae-in đang điều hành bộ máy lãnh đạo đảng Dân chủ đồng hành. Cựu Chủ tịch đảng này là ông Moon Jae-in đã kêu gọi ban lãnh đạo mới đoàn kết để giành thắng lợi trong đợt bầu cử Tổng thống năm sau. Bài toán đặt ra với ban lãnh đạo mới của đảng này là dập tắt được những tranh cãi phe phái để chuẩn bị cho đợt bầu cử Tổng thống năm tới, tập hợp được tầng lớp ủng hộ cho phe đối lập.