Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Nỗ lực đưa tài liệu về "Kỳ tích sông Hàn" thành di sản tư liệu thế giới

Write: 2016-09-05 11:06:00

Chính phủ Hàn Quốc đang xúc tiến phương án đưa những tài liệu liên quan tới "Kỳ tích sông Hàn" trở thành di sản tư liệu thế giới. 

"Kỳ tích sông Hàn" là tài liệu tổng hợp về quá trình Hàn Quốc vươn lên từ đống tro tàn sau cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), đạt được những phát triển kinh tế vượt bậc một cách thần kỳ.

Bắt đầu từ năm 1962, Hàn Quốc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế năm năm, xây dựng tuyến đường cao tốc huyết mạch Gyeongbu, thành lập các nhà máy thép, hoàn công nhiều đập nước đa năng, tạo nền tảng cho sự phát triển kinh tế. Tới năm 1977, Hàn Quốc đã đạt được sự thay đổi nhanh chóng với kim ngạch xuất khẩu đạt 10 tỷ USD.

Để xúc tiến đưa những tài liệu về quá trình phát triển kinh tế nói trên trở thành di sản tư liệu thế giới, Chính phủ Hàn Quốc quyết định sẽ thành lập một ủy ban xúc tiến có sự tham gia của khối tư nhân, tích cực quảng bá tại phiên họp toàn thể của Hội đồng lưu trữ quốc tế (ICA) diễn ra tại Seoul trong tuần này.

Các tài liệu về "Kỳ tích sông Hàn" bao gồm kế hoạch phát triển kinh tế năm năm lần thứ nhất vào những năm 1960 cùng khoảng 4.600 tài liệu khác. Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ chuẩn bị hồ sơ trong năm nay để đăng ký lên Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) vào năm sau.

Hàn Quốc hiện có tổng cộng 13 di sản tư liệu thế giới. Chính phủ cũng đang xem xét phương án xúc tiến đưa thư tịch về tổn thất do bị thực dân Nhật cưỡng ép lao động, và tài liệu về phong trào vận động dân chủ ở Hàn Quốc, bao gồm cả cuộc Cách mạng đòi dân chủ 19/4/1960, trở thành di sản tư liệu thế giới.

Lựa chọn của ban biên tập