Hội đồng bảo an Liên hợp quốc hôm 5/9 (theo giờ địa phương) đã triệu tập cuộc họp khẩn theo đề nghị của ba nước Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản để thảo luận biện pháp đối phó với vụ phóng tên lửa cùng ngày của Bình Nhưỡng.
Vào hôm 26/8, Hội đồng bảo an từng ra thông cáo báo chí lên án bốn vụ phóng tên lửa của miền Bắc trong tháng 7 và tháng 8. Việc Bắc Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa chỉ 10 ngày sau khi thông cáo trên được đưa ra khiến các nước thành viên Hội đồng bảo an hết sức lo ngại.
Thông cáo lên án Bình Nhưỡng vào tháng 8 trước đó đã có được sự nhất trí của tất cả các nước thành viên, bao gồm cả Trung Quốc, nước vốn có thái độ không mấy quyết liệt về các động thái khiêu khích của miền Bắc. Lần này, Bắc Triều Tiên đã phóng tên lửa vào đúng thời điểm diễn ra Hội nghị thượng đỉnh G20 (nhóm 20 nền kinh tế lớn) tại Trung Quốc, khiến dư luận hết sức quan tâm về phản ứng của Bắc Kinh.
Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 5/9 đã ra tuyên bố cho biết sẽ đề xuất thảo luận vấn đề tên lửa miền Bắc tại Liên hợp quốc, cũng như tại các sự kiện quốc tế khác, bao gồm Hội nghị thượng đỉnh liên quan tới khu vực ASEAN (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á), khai mạc từ hôm 6/9.
Tuyên bố của Washington quy kết việc Bắc Triều Tiên liên tiếp phóng tên lửa trong mấy tháng vừa qua đã vi phạm nghiêm trọng nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Mỹ tuyên bố việc miền Bắc phát triển hạt nhân, tên lửa đạn đạo đang uy hiếp tới các hoạt động hàng không dân dụng, tàu thuyền của các nước láng giềng, trong đó có Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Washington cảnh cáo sẽ siết chặt nghị quyết cấm vận đối với Bình Nhưỡng tại các hội nghị quốc tế, khiến miền Bắc phải chịu trách nhiệm về những động thái khiêu khích của mình.
Bộ Chỉ huy chiến lược của Mỹ cho biết hai trong số ba tên lửa mà Bình Nhưỡng đã phóng vào hôm 5/9 là tên lửa đạn đạo tầm trung, và cơ quan này đang tiếp tục xem xét tên lửa còn lại.