Trong chuyến thăm Bảo tàng Chiến tranh ở quận Yongsan, Seoul, vào hôm 11/9, Chủ tịch đảng cầm quyền Thế giới mới Lee Jung-hyun đã cảnh báo nguy cơ an ninh hiện nay sau vụ Bắc Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân lần thứ năm vào hôm 9/9 và đề cập khả năng Seoul cũng cần phải vũ trang hạt nhân.
Chủ tịch Lee nhận định Bắc Triều Tiên đã đi quá giới hạn cho phép và đã đến lúc Chính phủ Hàn Quốc cần thảo luận về những biện pháp răn đe quyết liệt nhất, chưa từng được áp dụng trước đây, để đối phó với các động thái khiêu khích của miền Bắc.
Cựu Chủ tịch đảng Thế giới mới Kim Moo-sung và cựu Đại diện đảng này tại Quốc hội Won Yoo-chul cũng đã nhấn mạnh sự cần thiết phải triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ trên bán đảo Hàn Quốc và việc Seoul tự vũ trang hạt nhân.
Các nghị sĩ đảng Thế giới mới hôm 12/9 đã tổ chức một buổi tọa đàm mang tên "Diễn đàn hạt nhân" để thảo luận vấn đề tái triển khai vũ khí hạt nhân chiến lược của Washington cho lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc và việc Seoul tự phát triển vũ khí hạt nhân.
Đảng đối lập Dân chủ đồng hành cho rằng vấn đề vũ trang hạt nhân không thể phán đoán theo cách suy luận rằng Bắc Triều Tiên có vũ khí hạt nhân thì Hàn Quốc cũng phải như vậy.
Đảng vì Nhân dân phản đối ý kiến của Chủ tịch đảng cầm quyền Thế giới mới Lee Jung-hyun, cho rằng việc ông này để ngỏ khả năng Seoul tự vũ trang hạt nhân là không thích hợp.
Phủ Tổng thống Hàn Quốc bác bỏ những phỏng đoán cho rằng Chính phủ đang xem xét tái triển khai vũ khí hạt nhân chiến lược của Mỹ, khẳng định Seoul vẫn giữ vững lập trường phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc.