Bộ trưởng Ngoại giao Hàn-Mỹ-Nhật hôm 18/9 (theo giờ địa phương) đã có buổi hội đàm tại New York (Mỹ) bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc, và thảo luận về biện pháp tăng cường phối hợp chung trong vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên. Tại hội đàm này, ba nước đã thông qua Tuyên bố chung của các Ngoại trưởng đầu tiên sau sáu năm.
Trước tiên, ba nước nhất trí thực hiện triệt để nội dung nghị quyết trừng phạt miền Bắc số 2270 của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, nỗ lực để cơ quan này thông qua nghị quyết mới có nội dung cấm vận quyết liệt hơn nữa với Bình Nhưỡng.
Các bên có cùng quan điểm về tầm quan trọng của các biện pháp cấm vận riêng đối với miền Bắc của mỗi nước song song với các biện pháp cấm vận của Hội đồng bảo an, nhằm siết chặt hơn nữa nguồn tiền của Bắc Triều Tiên. Seoul, Washington và Tokyo nhất trí sẽ thảo luận chặt chẽ về thời điểm đưa ra các biện pháp trừng phạt đơn phương.
Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng Liên hợp quốc tới đây, ba nước dự kiến sẽ dồn toàn lực về ngoại giao nhằm kêu gọi sự đối phó quyết liệt của cộng đồng quốc tế với vấn đề hạt nhân và tên lửa miền Bắc.
Tổng thống Mỹ Barack Obma sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường vào hôm 19/9 (theo giờ địa phương) và thảo luận về vấn đề hạt nhân Bình Nhưỡng. Hội đồng bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ thông qua tuyên bố thúc giục miền Bắc tuân thủ đúng Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).
Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên dự kiến sẽ có bài phát biểu vào hôm 23/9 tại Đại hội đồng Liên hợp quốc lần này.