Sau hàng loạt các vụ động đất xảy ra gần đây, điển hình là trận động đất mạnh 5,8 độ richter tại Gyeongju vào hôm 12/9, luật Xây dựng sửa đổi sẽ được áp dụng vào tháng 1 năm tới.
Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc cho biết, theo luật bổ sung mới, các công trình cao trên 16 tầng hoặc có diện tích sàn trên 5.000 m² sẽ phải công khai về khả năng chịu động đất của móng và tòa nhà. Đối với các tòa nhà cao trên 50 tầng hoặc trên 200 m sẽ phải tiến hành đánh giá ảnh hưởng an toàn đối với nền móng khu vực xung quanh.
Để giảm thiểu thiệt hại từ động đất, Bộ Địa chính và giao thông sẽ áp dụng quy định thiết kế chịu động đất đối với các công trình từ hai tầng trở lên, thay vì ba tầng trở lên như trước đây. Đối với công trình lâu năm tiến hành gia cố chịu động đất, Bộ sẽ đưa ra những ưu đãi để khuyến khích chủ đầu tư giảm mật độ đất xây dựng và mật độ sàn xây dựng.
Ngoài ra, cơ quan này sẽ tăng cường các biện pháp kiểm tra về thiết kế chịu lực của các tòa nhà, làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan. Trong hồ sơ công trình sẽ phải thể hiện rõ có thiết kế chịu động đất hay không, lưu lại video về quá trình thi công tầng hầm do đây là công đoạn không thể kiểm tra sau khi hoàn công.
Bộ Địa chính và giao thông sẽ đề ra tiêu chuẩn xử phạt với các bên liên quan trong trường hợp xảy ra thiệt hại về người và tài sản do vi phạm Luật xây dựng, nếu dẫn tới hơn 10 trường hợp tử vong sẽ phải dừng hoạt động trong vòng một năm.